Trung Quốc bổ sung hàng ngàn nhân viên bảo vệ trường học

(Dân trí) - Ngày hôm qua, hơn 2.000 nhân viên bảo vệ đã được phái tới một số trường học ở thủ dô Bắc Kinh, Trung Quốc. Tính riêng ở Bắc Kinh sẽ có hàng ngàn nhân viên bảo vệ được tăng cường để tuần tra các trường học.

Trung Quốc bổ sung hàng ngàn nhân viên bảo vệ trường học  - 1
Nhân viên bảo vệ trước cổng Trường tiểu học Yong An Li ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hôm nay, quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc cam kết sẽ trừng trị thẳng tay bất cứ ai tấn công các trường học.

Trong bài phát biểu sau vụ tấn công ở miền bắc Trung Quốc sáng hôm 12/5 khiến 9 người chết trong đó có 7 học sinh mẫu giáo, Bộ trưởng An ninh Meng Jianzhu kêu gọi lực lượng cảnh sát các cấp phải đảm bảo rằng các trường học được bảo vệ.

Bộ trưởng Meng nhấn mạnh: “Chúng ta phải xử lý mạnh tay những kẻ phạm tội để chúng không dám ra tay làm hại các em nhỏ. Chúng ta phải thực hiện triệt để những chính sách cứng rắn nhằm xử lý tất cả những hành động tội ác nhằm vào việc xâm phạm hoặc làm hại cuộc sống và tài sản của giáo viên, học sinh và trẻ em”.

Chỉ trong vài tuần lễ ở Trung Quốc đã xảy ra 5 vụ tấn công học sinh ở các trường học.

Mới đây nhất, vào hôm qua 12/5, một người đàn ông mang theo một con dao chặt thịt đã chém đến chết 7 em nhỏ, tất cả đều dưới 5 tuổi, và 2 người lớn tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Thiểm Tây. Ngoài ra còn có 11 em khác bị thương trong đó có 2 em bị thương nặng.

Xuân Vũ
Theo StraitsTimes