Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Giáo dục

Quốc hội Trung Quốc hôm 31/10 đã cách chức ông Zhou Ji, vị Bộ trưởng Giáo dục từng bị chỉ trích khá nhiều vì không đưa ra được các giải pháp cải tổ hệ thống giáo dục quốc gia.

Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Giáo dục - 1

Ông Zhou Ji
 

Ủy ban thường trực Quốc hội Trung Quốc, cơ quan lập pháp cao nhất của quốc gia đông dân nhất  thế giới, đã bãi chức ông Zhou tại phiên bế mạc cuộc họp thường kì và đề cử thứ trưởng Yuan Guiren lên thay ông này.

 

Ủy ban Quốc hội Trung Quốc không nêu lý do cải tổ nhân sự nhưng tuyên bố ông Zhou, sẽ được bổ nhiệm vào vị trí mới. Một ngày sau đó, hôm 1/11, ông Zhou được chỉ định  nhận chức phó bí thư đảng ủy Học viện kiến trúc Trung Quốc.

 

Ở tuổi 63, ông Zhu - người được đào tạo tại Mỹ, vẫn còn hai năm nữa mới tới tuổi về hưu.

 

Động thái bất ngờ trên là cải tổ mới nhất đối với hệ thống giáo dục công ở Trung Quốc. Ở quốc gia này, người dân tin rằng, học tập là con đường công bằng nhất để tiến thân, nhưng ngành giáo dục lại đang vấp phải nhiều vấn đề như các trường tiểu học và phổ thông không được cấp ngân sách đầy đủ, một số có chất lượng kém…

 

Dù các vấn đề của giáo dục xảy ra trước khi ông Zhou được bổ nhiệm vào năm 2003, nhưng cựu quan chức này đã bị chỉ trích khá nhiều vì chỉ tạo ra được tác động không đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề này.

 

Ông Zhou bị cách chức hai tuần sau khi 2 quan chức trường Đại học Vũ Hán ở Hồ Bắc bị bắt vì tội nhận hối lộ. Ông Zhou không liên quan tới sự việc này nhưng ông là người từng dành phần lớn sự nghiệp cho ngành giáo dục Vũ Hán.

 

Ông Zhou cũng từng là Thị trưởng Thành phố Vũ Hán trong 2 năm trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục vào năm 2002.

 

Các nhà phân tích nhận xét, cáo buộc tham nhũng tại trường Đại học Vũ Hán cho thấy những thách thức mà hệ thống trường học Trung Quốc phải đối mặt. Bắc Kinh đi đầu trong việc phát triển giáo dục đại học một cách nhanh chóng vào những năm 1990, bơm tiền để tạo sự cạnh tranh cho các trường đại học đẳng cấp quốc tế và tạo thêm không gian cho các sinh viên.

 

Năm 2000, trường đại học Vũ Hán sáp nhập với 3 trường khác và khởi động một chương trình trị giá 140 triệu USD để xây các tòa nhà giảng dạy mới, ký túc xá, nhà ở cho giáo sư. Theo một bài viết trên diễn đàn lớn nhất của Trung Quốc là tianya.cn, phó chủ tịch trường đại học Vũ Hán Chen Zhaofang và phó bí thư đảng ủy trường Long Xiaole đã bị bắt vì bị nghi nhận hối lộ.

 

Liu Qun, một nhà điều tra chống tham nhũng của chính quyền Vũ Hán cho biết, những gì diễn ra mới chỉ là phần nổi của tảng băng.

 

Ông Chen và Long đã nhận vài triệu nhân dân tệ liên quan tới dự án cơ sở hạ tầng của trường. Ông Chen bị bắt hôm 3/9 - ngay trước thềm niên học mới và ông Long bị bắt sau đó 10 ngày.

 

Theo Hoài Linh
Vietnamnet/ChinaDaily, StraitsTimes