Trung Quốc: Đỗ thủ khoa chưa chắc đã thành đạt

(Dân trí) - Một cuộc điều tra mới đây ở Trung Quốc cho thấy rằng khoảng 40% những người đỗ đầu trong kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học đều lựa chọn học tập và sinh sống ở nước ngoài.

Nghiên cứu này đã theo dõi hơn 350 người - những người giành được điểm số cao nhất trong kỳ thi Đại học từ năm 1977 đến năm 1998, và đã tiết lộ như vậy vào ngày 12/8 trên website của các trường Đại học, cao đẳng ở Trung Quốc.

 

Cuộc điều tra cho thấy, không có một ai trong số những người đạt điểm cao trong danh sách các trường ĐH nổi tiếng trở thành những doanh nhân, viện sĩ, chính khách thành đạt.

 

Cai Yanhou - một giáo sư trong nhóm nghiên cứu nói rằng: kết quả thi Đại học không nói lên trình độ sau này của họ, cho dù là những người học ở các trường tốt nhất chăng nữa.

 

Cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng nhiều sinh viên khi ra trường đã chọn những nghề nghiệp không liên quan gì đến chuyên ngành của họ trong trường ĐH. Feng Yonggjun - chuyên gia của nhóm nghiên cứu giải thích rằng nhiều sinh viên chạy theo những nghề nghiệp có xu hướng xã hội chứ không lập ra cho mình một mục tiêu riêng.

 

Wang Xunming - phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Trung Quốc nói rằng điểm số từ kỳ thi tuyển sinh không phản ánh được thành tích chung của một sinh viên. Ông phê bình việc sử dụng số lượng những người đạt điểm cao như một tiêu chuẩn đánh giá một trường trung học.

 

Như vậy, có thể thấy rằng, ngay cả những người đỗ ĐH với số điểm rất cao thì cũng không hẳn sẽ là những người thành đạt. Hơn nữa, tình trạng chảy máu chất xám ra các nước như Mỹ, Nhật cũng là những vấn đề đáng lo ngại với nền giáo dục Trung Quốc.


H.P

Theo Tân Hoa Xã/ Crienglish