Trung Quốc đứng đầu về số sinh viên du học Nhật Bản

(Dân trí) - Số lượng sinh viên nước ngoài hiện đang học tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục vào năm 2010, đặc biệt là sinh viên đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, số sinh viên Nhật du học nước ngoài lại đang sụt giảm.

Theo số liệu của Tổ chức Các dịch vụ Sinh viên Nhật Bản (JASSO), năm 2010 có 141.774 sinh viên nước ngoài đến Nhật Bản, tăng 9.054 sinh viên so với năm 2009, tức tăng 6,8%.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Nhật Bản, số sinh viên Nhật sang du học nước ngoài vào năm 2008 tổng cộng là 66.833 sinh viên, giảm 11,1%, tức ít hơn 8.323 sinh viên so với năm trước đó.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng sinh viên Nhật Bản “lười” đi du học là do xu hướng hướng nội ở một số thanh niên nước này, ngoài ra cũng một phần là do việc cắt giảm chi phí giáo dục khi suy thoái kinh tế kéo dài. Một lý do nữa là sinh viên Nhật Bản phải bắt đầu săn tìm việc sớm hơn.

Theo JASSO, tính đến 1/5/2010, Trung Quốc đứng đầu về số sinh viên đến Nhật Bản du học với 86.173 người, chiếm 60% tổng số sinh viên quốc tế tại Nhật Bản. Con số này đạt mức cao kỷ lục, tăng gấp 2,7 lần so với thập kỷ trước.

Tiếp đó là Hàn Quốc với 20.202 sinh viên du học Nhật Bản, tăng 3% so với năm trước.

Số sinh viên Việt Nam du học Nhật Bản cũng tăng mạnh, hiện có tổng cộng 3.597 sinh viên Việt học ở đất nước hoa anh đào, tăng 12,4% so với năm 2009.

Trong tổng số sinh viên quốc tế du học Nhật Bản, sinh viên đến từ khu vực châu Á chiếm 92,4%, sinh viên đến từ châu Âu chiếm 3,1%, sinh viên đến từ Bắc Mỹ chiếm 1,9%.

Việc Trung Quốc đứng đầu về số sinh viên du học Nhật Bản cũng giống với xu hướng tương tự ở Mỹ. Năm 2009, Trung Quốc vượt Ấn Độ, trở thành nước có lượng sinh viên du học Mỹ nhiều nhất. Điều này cho thấy Trung Quốc với nền kinh tế đang lớn mạnh rất chú trọng đến việc đào tạo sinh viên ở nước ngoài.

Một quan chức JASSO nhận định khi mà số lượng người Trung Quốc có trình độ đại học tăng nhanh, nhiều người đang cố gắng phát triển các cơ hội nghề nghiệp ở nước ngoài để có thể thành công trong công cuộc tìm việc khắc nghiệt ở quê nhà.

Theo Asahi, chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng số lượng sinh viên quốc tế tại nước này lên đến 300.000 sinh viên vào năm 2020, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những trường đại học nhận sinh viên quốc tế.

Xuân Vũ
Theo Asahi