Trung Quốc: Giáo viên mẫu giáo phạt trẻ bằng ...kim tiêm

(Dân trí) - Mới đây, một giáo viên mẫu giáo ở tây nam Trung Quốc đã thừa nhận sử dụng một chiếc kim tiêm để đâm 63 học sinh của mình vào bàn tay, bàn chân và mông để xử phạt các hành vi xấu của các em.

Các học sinh mẫu giáo đã được xét nghiệm để xem liệu có bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm hay không nhưng rất may kết quả đều âm tính. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh đã yêu cầu nữ giáo viên này phải bồi thường tổng cộng 1,8 triệu nhân dân tệ. Khoản tiền này nhiều hơn số tiền mà một giáo viên Trung Quốc kiếm được trong suốt 50 năm, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay. 

Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nói rõ vì sao vụ việc này bị phát hiện và liệu những chiếc kim này có bị nhiễm bệnh hoặc gây ra các thương tích cho nạn nhân hay không.

Nữ giáo viên có hành vi dã man này tên là Sun Qiqi, đã bị bắt giữ và đang đối diện với tội danh “gây nguy hiểm cho sự an toàn cộng đồng bằng những phương pháp nguy hiểm”, Tân Hoa Xã đưa tin.

Sun Qiqi đã bị đưa ra xét xử vào ngày 4/3 tại Tòa án nhân dân huyện Kiến Thủy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhưng bản án cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Võ Hiền
TheoAsiaone