Trung Quốc: Học viên trường nghề dễ kiếm việc làm

(Dân trí) - Có tới gần 96% trong số các học viên tốt nghiệp các trường dạy nghề ở Trung Quốc đã tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp năm ngoái, theo thông báo mới đây của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp các học viên tốt nghiệp trường nghề ở Trung Quốc có tỷ lệ tìm được việc làm lớn hơn 95%.

Wang Jiping, phó giám đốc bộ phận Giáo dục Nghề và người trưởng thành thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, nhận định tỷ lệ việc làm cao của học viên trường nghề phản ánh nhu cầu lớn của thị trường việc làm đối với các thợ bậc trung.

Năm ngoái, 6,08 triệu học viên tốt nghiệp các trường nghề và 95,99% trong số này tìm được việc.

Ông Wang cho biết những ngành nghề được tuyển dụng nhiều nhất là chế tạo, công nghệ thông tin, kỹ sư dân dụng, thương mại du lịch và vận tải. Tuy nhiên, mức lương khởi điểm của những học viên trường nghề khá thấp.

Một khảo sát vào đầu năm nay tại các trường dạy nghề khắp Trung Quốc Tân Hoa Xã cho thấy ¼ trong số các mức lương khởi điểm mà học viên trường nghề nhận được ở dưới mức 1.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 triệu đồng)/tháng.

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã