Trung Quốc: Nhiều học sinh nghiện trò chơi ảo

(Dân trí) - Gần 15 % thanh thiếu niên ở Thượng Hải nghiện máy vi tính, đặc biệt là các trò chơi trên mạng, theo kết quả điều tra của một tổ chức ở Thượng Hải. Cuộc điều tra cho thấy học sinh trung học cơ sở có tỷ lệ nghiện các trò chơi ảo cao.

Cuộc điều tra đã được tiến hành ngẫu nhiên với 2.125 học sinh từ 34 trường trung học cơ sở. Một chuyên gia của tổ chức này nói rằng, nguyên nhân của tình trạng nghiện trò chơi ảo là việc sử dụng máy vi tính quá nhiều. Điều này có tác động tiêu cực đến sự phát triển tâm lý và thể chất của học sinh.

 

Kết quả cũng cho thấy học sinh nam dễ bị nghiện máy vi tính hơn học sinh nữ. Các nhà nghiên cứu cho rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa giáo dục trong nhà trường để giảm bớt tình trạng này. 

 

Ngọc An

Theo Xinhuanet