Trung Quốc: SV du học ở Anh được "bao" đầu ra

Gần đây, liên hiệp các công ty phía bắc vương quốc Anh (NCUK) đã chính thức công bố kế hoạch việc làm cho SV du học nước ngoài trở về nước ở Trung Quốc.

Trong tương lai, các SV người TQ đã tốt nghiệp từ các trường ĐH đối tác của liên hiệp sẽ có cơ hội thực tập và có việc làm trong các công ty có hợp tác nước ngoài. Trong năm nay, kế hoạch trên sẽ được áp dụng chung cho các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Vũ Hán, Thanh Đảo, Tô Châu...

 

Theo Guangzhou Daily, kế hoạch này bao gồm 6 chi tiết cụ thể: thông tin việc làm chuyên ngành, thông tin việc làm thời vụ, thành tích phát triển chuyên môn, đào tạo việc làm đặc biệt, cơ hội việc làm bán thời gian của Anh và cơ hội thực tập ở TQ.

 

Kế hoạch đó cũng được chia ra thành 5 giai đoạn. Giai đoạn một: các công ty liên doanh liên hệ với SV TQ cùng với NCUK, kiểm tra những SV họ sẽ thuê làm việc trong tương lai và theo sát việc học hành của họ; giai đoạn hai: SV sẽ được chấp nhận vào các trường ĐH đối tác của NCUK sau khi hoàn thành khóa học dự bị trong nước; giai đoạn ba: sau 2 năm học tại trường SV sẽ có cơ hội làm việc 1 năm ở Anh, châu Âu hay ở các công ty liên doanh trong nước; giai đoạn bốn: sau 1 năm thực tập, SV sẽ trở lại trường và học tiếp năm cuối; giai đoạn năm: SV tốt nghiệp và nhận được bằng và kết quả trong 1 năm thực tập làm công ty hài lòng họ sẽ chính thức được làm việc tại công ty mà họ đã từng thực tập.

 

Theo Vietnamnet