Trung Quốc tăng học bổng cho SV quốc tế

(Dân trí) - Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tăng học bổng dành cho sinh viên quốc tế trong năm học tới, Tân Hoa Xã cho biết. Trong hai năm 2012 và 2013, Trung Quốc sẽ dành ít nhất 1,5 tỷ NDT (238 triệu USD) để trao học bổng cho SV nước ngoài học tại nước này.

Theo đó, chương trình Học bổng Nhà nước Trung Quốc do Bộ Giáo dục Trung Quốc thành lập sẽ cung cấp học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên (SV) và các nhà học giả nước ngoài học tập tại Trung Quốc.
 
Trung Quốc tăng học bổng cho SV quốc tế
Sinh viên nước ngoài tại Trung Quốc. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ tăng học bổng dành cho SV quốc tế.

Zhang Xiuqin, giám đốc Cục Hợp tác và Trao đổi Nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết: "Trong năm học từ 2012 đến 2013, khoản đầu tư cho học bổng ít nhất sẽ là 1,5 tỷ NDT (238 triệu USD)”.

Tính trung bình, mỗi suất học bổng sẽ có giá trị là 60.000 NDT (khoảng 198 triệu đồng), tăng 10.000 NDT so với mức hiện nay là 50.000 NDT.

"Chúng tôi cũng lên kế hoạch mở rộng diện cấp học bổng tới nhiều SV hơn", giám đốc Zhang cho hay.

Theo Tân Hoa Xã, mỗi năm, Cục Hợp tác và Trao đổi Nước ngoài thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc lên kế hoạch tuyển ứng viên học bổng và gửi kế hoạch này tới các đại sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc.

Ứng viên có thể tìm thông tin trên trang web của Hội đồng Học bổng Trung Quốc (http://en.csc.edu.cn/) và đăng ký học bổng này tại đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc.

Những SV giành học bổng toàn phần sẽ được miễn học phí, chi phí nhà ở và tiền mua tài liệu, đồng thời được trợ cấp sinh hoạt phí, khám chữa bệnh miễn phí.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc, trong năm 2011 có 25.687 SV nước ngoài học tại Trung Quốc theo chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc, tăng 14,7% so với năm 2010.

Đồng thời, số SV nước ngoài du học tự túc tại Trung Quốc tăng 10%, đạt con số 266.924 SV trong năm 2011.

Việc tăng học bổng cho SV nước ngoài là một bước nhỏ trong một kế hoạch lớn hơn của Trung Quốc nhằm phát triển ngành giáo dục quốc gia về mặt quốc tế.

Trước đó, vào năm 2010, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố kế hoạch 10 năm, đặt mục tiêu thu hút hơn 500.000 SV nước ngoài vào năm 2020.

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã