Trung Quốc: Tổ chức tiệc thác loạn, giáo sư bị tù 3 năm rưỡi

(Dân trí) - Một giáo sư ở miền đông Trung Quốc vừa bị tuyên án tù 3 năm rưỡi vì tổ chức các bữa tiệc thác loạn tập thể.

Hôm 20/5, Tòa án nhân dân quận Qinhuai ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tuyên án với 22 người (14 đàn ông và 8 phụ nữ) trong đó có giáo sư Ma Yaohai sau khi buộc những người này tội dâm loạn tập thể.  

Trung Quốc: Tổ chức tiệc thác loạn, giáo sư bị tù 3 năm rưỡi - 1
Ông Ma Yaohai, giáo sư Trường đại học Công nghệ Nam Kinh vừa bị tuyên án tù 3 năm rưỡi vì tổ chức các bữa tiệc thác loạn tập thể. (Ảnh: China.org.cn)

Ông Ma Yaohai, 53 tuổi, giáo sư Trường đại học Công nghệ Nam Kinh ở Giang Tô, Trung Quốc bị án tù 3 năm rưỡi, 18 người khác bị các mức án tù khác nhau, tối đa là 2 năm rưỡi. Những người còn lại được miễn tội hình sự vì đã ra đầu thú.

Trước tòa, các bị cáo khai là đã gặp nhau qua một phòng chat trên mạng và tham gia hàng chục hoạt động tình dục tập thể từ năm 2007 đến năm 2009. Một số buổi tiệc thác loạn được tổ chức ở khách sạn, một số buổi diễn ra tại nhà giáo sư Ma.

Ông Ma đã thừa nhận các hành động của mình nhưng cũng biện hộ rằng tất cả các bị cáo đều tự nguyện tham gia, họ không phạm tội gì liên quan đến các hoạt động hình sự.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng hành vi dâm loạn tập thể vi phạm trật tự công cộng.  Luật sư của Ma cho biết Ma sẽ chống lại các cáo buộc và kháng án.

Trong khi đó, 21 bị cáo còn lại đã nhận tội.

Theo China.org.cn, Ma lập một phòng chat đổi bạn tình trên mạng vào năm 2007 sau khi từ bỏ cuộc hôn nhân thứ 2.

Năm 2009, Ma bỏ phòng chat này vì ông ta không thể kiểm soát con số hơn 190 thành viên mà phần lớn đều đăng ký tham gia các cuộc tình một đêm. Tuy vậy, Ma vẫn tiếp tục tổ chức các bữa tiệc dâm loạn tập thể tại nhà riêng.

Tháng 12 năm ngoái, Ma bị cảnh sát bắt giữ song ông ta vẫn được phép sống ở nhà để chăm sóc mẹ già.

Hiện Ma đã bị Trường đại học Công nghệ Nam Kinh sa thải và bị gia đình, bạn bè xa lánh.

Xuân Vũ
Theo CRI/China.org.cn