Trung Quốc tử hình kẻ dùng dao đâm chết 8 HS

(Dân trí) - Ngày hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã tuyên mức án tử hình dành cho kẻ dùng dao đâm chết 8 em học sinh tiểu học vào sáng sớm ngày 23/3/2010 khi các em đang cùng bố mẹ chờ đến giờ trường mở cửa.

Kẻ sát nhân này là Zheng Minsheng, một cựu nhân viên y tế 41 tuổi.

Không chỉ sát hại 8 em học sinh Trường tiểu học thực nghiệm Nam Bình, tên Zheng còn làm bị thương 5 em học sinh khác.

Hãng Tân Hoa Xã cho biết sau 4 tiếng xét xử, tên Zheng đã thừa nhận “cố ý giết hại” các em học sinh tại cổng trường.
 
Trung Quốc tử hình kẻ dùng dao đâm chết 8 HS  - 1
Cảnh sát đứng thành hàng tại lối vào cổng trường tiểu học sau khi vụ thảm sát xảy ra.

Vụ 8 em học sinh bị sát hại hôm 23/3 vừa rồi gây chấn động khắp Trung Quốc bởi sự thật là nạn nhân đều là các em học sinh. Tuổi của các em học sinh chưa được công bố, nhưng thông thường độ tuổi của học sinh tiểu học Trung Quốc là từ 6-12.

Hãng Tân Hoa Xã cho biết những người khởi tố đã chiếu các video dài 55 giây quay cảnh Zheng đang đâm các em. Các chứng cứ khác, gồm con dao, những bộ quần áo và cặp học sinh nhuốm máu của các nạn nhân, cũng được trình ra tại tòa án. Tuy vậy, hiện chưa rõ nguồn gốc của các video này, có thể là nó được quay từ một máy camera an ninh.

Trước tòa, tên Zheng nói: "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra".

Tỏ ra rất xúc động, tên Zheng liên tục trình với tòa rằng anh ta đã bị một cô gái từ chối và chịu sự đối xử bất công từ phía gia đình giàu có của cô gái. Điều này đã thúc giục anh ta thực hiện vụ tấn công các em học sinh.

Các công tố viên nói rằng tên Zheng, hiện chưa kết hôn, đã không thành công trong các mối quan hệ với phụ nữ, với gia đình và trong nghề nghiệp, vì vậy anh ta cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa.

Cảnh sát cho biết sau khi bắt giữ tên Zheng, họ đã tiến hành điều tra và thấy rằng tên này đã thực hiện vụ tấn công các em học sinh bằng dao bởi vì anh ta cảm thấy tức giận sau khi đổ vỡ tình cảm với bạn gái và thấy đời mình vô nghĩa.

Cảnh sát cũng cho hay Zheng không có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Trước đó, vào ngày 6/4, hãng Tân Hoa Xã trích lời các bác sĩ cho biết 5 em hoc sinh bị thương đã qua khỏi cơn nguy hiểm. 

Chen Xiaojie, phó chủ tịch Bệnh viện số 1 thành phố Nam Bình cho biết trong số 5 em bị thương, 4 em đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, em học sinh còn lại thì vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt để các bác sĩ theo dõi tiếp. Em học sinh này đã từng bị ngưng nhịp tim 2 lần, hiện có thể đọc xem truyện tranh cùng các bác sĩ.

Xuân Vũ
Theo StraitsTimes/Tân Hoa Xã/CRI