Trường 3 tỷ đồng chỉ có... 20 học sinh đến học

Phân hiệu Măng Lin thuộc trường tiểu học Đa Thành (phường 7, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được xây theo tiêu chuẩn kiên cố hóa với nguồn vốn 3 tỷ đồng nhưng sau gần 2 tuần tựu trường, phân hiệu này vẫn chỉ có 2 lớp ghép với tổng cộng 20 học sinh đến học.

Khả năng huy động học sinh đến lớp ở phân hiệu Măng Lin trong thời gian tới gần như không còn hy vọng vì khu vực mà ngành giáo dục thành phố Đà Lạt quyết định đầu tư một ngôi trường quy mô 2 tầng 6 phòng học như trên có duy nhất 1 thôn với 86 hộ dân.

 

Nói về dự án phân hiệu Măng Lin, ông Trần Quang Hữu - Trưởng phòng Giáo dục thành phố Đà Lạt cho biết: “Dự án này không thể gọi là lãng phí vì ngành dự kiến đến năm học 2009-2010, thôn Măng Lin sẽ có 5 lớp với khoảng 100 học sinh”.

 

Con số mà ông Trưởng phòng Giáo dục Đà Lạt dự kiến đã không trở thành hiện thực vì năm học vừa qua phân hiệu Măng Lin chỉ có 14 học sinh và thôn này cũng là địa bàn nhiều năm không có người sinh con thứ 3.

 

Giải thích về điều này, ông Trần Quang Hữu cho biết: “Khi lập dự án xây dựng, Phòng đã giao cho trường tiểu học Đa Thành khảo sát nhu cầu của địa bàn nhưng việc khảo sát ở cấp độ phường, thôn không được cụ thể”.

 

Trong khi ngành Giáo dục Lâm Đồng đang phải mượn hàng chục phòng học để tránh cho học sinh phải học ca 3 trong năm học mới sắp tới thì dự án phân hiệu Măng Lin và những điều ông Trần Quang Hữu giải thích rất khó thuyết phục.

 

Xây trường học kiên cố cho địa bàn dân cư là rất cần thiết nhưng trong thực tế khó khăn về cơ sở vật chất của rất nhiều tỉnh, thành hiện nay (trong đó có Lâm Đồng) thì phải cân đong kỹ lưỡng từng đồng vốn ngân sách và phải tính toán chi tiết nhu cầu của từng thời điểm.

 

TheoTTXVN/Vietnam+