Đồng Tháp:

Trường 6 tỷ “phơi sương”: Cuối tháng 9 có thể đưa vào sử dụng

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, thầy Lê Thành Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Bình 2 (xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cho biết, đơn vị thi công đã sửa chữa trường khoảng 1 tuần qua và theo dự tính cuối tháng 9 sẽ đưa vào sử dụng.

Không giấu được niềm vui khi thấy ngôi trường mới khang trang được đơn vị thi công bắt tay vào sửa chữa, khắc phục các chỗ chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, thầy Nguyễn Lê Thành Nhân cho biết: “Cách đây khoảng 1 tuần, đơn vị thi công bắt đầu sửa chữa. Hiện tại, các thợ đã sơn, sửa, làm vệ sinh các phòng học, sân bãi… mọi thứ gần như xong. Nếu không có gì thay đổi, tôi nghe các anh em nói lại, cuối tháng 9 sẽ đưa vào sử dụng. Thông tin này không chỉ thầy cô trong trường vui mừng mà các phụ huynh và học sinh đang theo học tại 2 điểm lẻ rất phấn khởi”.


Khoảng 1 tuần qua, Nhà thầu Trường tiểu học Tân Bình 2 đã khắc phục, sửa chữa một số điểm chưa đạt yêu cầu để sớm đưa vào sử dụng.

Khoảng 1 tuần qua, Nhà thầu Trường tiểu học Tân Bình 2 đã khắc phục, sửa chữa một số điểm chưa đạt yêu cầu để sớm đưa vào sử dụng.

 

Thầy Nhân cho biết, nếu ngôi trường mới đưa vào sử dụng, tất cả các học sinh đang theo học tại hai điểm lẻ (một điểm ở ấpTân Phú B; điểm còn lại ở ấp Tân Hội) sẽ được đưa về trường mới học. Còn các học sinh đang theo học tại điểm chính vẫn học bình thường.

Anh Phan Văn Hiển - ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh chia sẻ: “Tôi thấy các ông thợ xây dựng đến sửa chữa, dọn dẹp sân bãi trường Tân Bình 2 mấy ngày qua, các phụ huynh có con em đang theo học tại các điểm lẻ mừng lắm. Hy vọng, đợt này các cháu được vào học trương mới, không phải đợi chờ thêm nữa”.

Các phụ huynh có con em đang theo học tại hai điểm phụ (ấpTân Phú B và ở ấp Tân Hội) rất vui mừng khi hay tin con em họ sắp được đưa về trường mới học.
Các phụ huynh có con em đang theo học tại hai điểm phụ (ấpTân Phú B và ở ấp Tân Hội) rất vui mừng khi hay tin con em họ sắp được đưa về trường mới học.

 

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Hà Luân cho biết: “Liên quan đến việc khắc phục các khiếm khuyết của công trình nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng, chủ đầu tư đã mời Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng - Đại học Bách khoa TPHCM tiến hành giám định và đưa ra các biện pháp khắc phục. Nội dung giám định đã được báo cáo đến UBND tỉnh và chờ ủy ban có văn bản kết luận, chỉ đạo chính thức để triển khai thực hiện. Khi thực hiện công tác khắc phục xong, cơ quan chuyên môn sẽ tiến hành kiểm tra, nghiệm thu để sớm đưa công trình vào sử dụng. Hiện nay công trình chưa được nghiệm thu do vậy việc nhà thầu chủ động tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thi công sửa chữa là thuộc thẩm quyền của nhà thầu”.

Trả lời câu hỏi PV Dân trí, xung quanh công trình Trường tiểu học Tân Bình 2 không thể đưa vào sử dụng sau hai mùa khai giảng, cá nhân và đơn vị liên quan đến vụ việc này sẽ được xử lí như thế nào, ông Luân cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan liên quan chỉ tập trung công tác khắc phục, sửa chữa để làm sao công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Tuy nhiên vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào kết quả giám định đề xuất việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Sở Xây dựng sẽ sớm tiến hành và đề xuất UBND tỉnh nội dung xử lý này trong thời gian tới”.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)