Bạc Liêu:

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện vận động “tạm ứng” trước tiền lương cho giáo viên

(Dân trí) - Trước ngày 20/11, thấy giáo viên chưa có lương “ăn Tết nhà giáo", ông Phan Minh Tuyền - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã vận động và bỏ tiền túi cho giáo viên “mượn” trước một khoản tiền chi tiêu trong tháng 11 này.

Trao đổi với PV Dân trí vào ngày 15/11, ông Phan Minh Tuyền - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, chiều ngày 14/11, tại trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc A, 95 giáo viên (GV), cán bộ ngành Giáo dục của xã đã ký nhận mỗi người 1 triệu đồng. Đây là số tiền mà địa phương đã vận động được và của cá nhân ông Tuyền hỗ trợ tạm ứng trước tiền lương cho cán bộ, GV của xã trong tháng 11.

Ông Phan Minh Tuyền chia sẻ, ông cũng từng là người công tác trong ngành Giáo dục nhiều năm, vì thế, vào ngày 20/11 được xem là “Tết” của nhà giáo nên phần nào ông hiểu được tâm tư nguyện vọng của GV, cán bộ ngành Giáo dục mong muốn có được một ngày “Tết” của ngành được vui vẻ, ấm cúng.

Từ thực tế trên và trong khi lương tháng 11/2014 chưa biết khi nào trả cho cán bộ, GV nên ông Tuyền đã mạnh dạn chỉ đạo xã Vĩnh Lộc A (cũng là xã mà ông Tuyền được phân công chỉ đạo hoạt động) vận động các tổ chức, cá nhân được bao nhiêu thì được, còn lại ông Tuyền tự bỏ tiền túi để hỗ trợ cho số cán bộ, GV đang công tác ở 3 điểm trường của xã trong tháng 11.

Ông Tuyền cho biết, mỗi cán bộ, GV được tạm ứng trước 1 triệu đồng để họ có chi phí chi tiêu trong dịp 20/11 này.
 
“Đây coi như là số tiền cho GV, cán bộ ngành Giáo dục của xã Vĩnh Lộc A mượn trước.Khi nào họ có lương thì trả lại chứ không phải là khoản tiền cho luôn”, ông Tuyền cho hay.

Với 95 cán bộ, GV của 3 trường: Trường Tiểu học và THCS Đoàn Thị Điểm, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ và một trường Mẫu giáo thì tổng số tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng. PV cũng đề nghị ông Tuyền cho biết số tiền mà cá nhân ông hỗ trợ cho số cán bộ, GV của xã nhưng ông Tuyền vẫn giữ kín.

Trao đổi với PV Dân trí về việc làm trên của ông Phan Minh Tuyền, ông Võ Văn Út - Bí thư Huyện ủy Hồng Dân nhấn mạnh, việc ông Tuyền có tấm lòng vận động các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho GV, cán bộ ngành Giáo dục của xã gặp khó khăn nhân dịp ngày 20/11 là đáng hoan nghênh. 

Tuy nhiên, theo ông Út, nếu số tiền trên để hỗ trợ lương tháng 11 thì “không hay lắm”, bởi cả huyện Hồng Dân có hơn 1.000 cán bộ, GV mà chỉ lo cho một xã thì sẽ không công bằng. 

“Theo tôi được biết thì tiền lương tháng 11 đã có nhưng do trùng ngày nghỉ nên chưa phát được. Dự kiến đầu tuần tới bộ phận chuyên môn sẽ phát lương cho cán bộ, công nhân viên chức của huyện”, ông Út cho biết thêm. 

Huỳnh Hải