Trường CĐ Nghề Công nghiệp Hà Nội đón nhận bằng khen của Thủ tướng

(Dân trí) - Sáng nay 18/11, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của nhà trường (1974 - 2014) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, nhà trường đã vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể nhà trường đã có những đóng góp xuất sắc trong thời gian qua cùng nhiều danh hiệu cho các cá nhân, tập thể trong nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội trao tặng.

Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 22/11/1974, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đào tạo được hàng vạn kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật có trình độ bậc cao cho thủ đô Hà Nội, các vùng lân cận và nước bạn Lào với nhiều ngành nghề tiêu biểu như: Điện, Điện lạnh, Điện tử, Cơ khí, Công nghệ Ô tô, Công nghệ thông tin, Đồ họa, Kinh tế…

Nhiều HS, SV của trường đã trở thành những chuyên gia, cán bộ, lãnh đạo, công nhân kỹ thuật có trình độ cao và đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế...

Trường CĐ Nghề Công nghiệp Hà Nội đón nhận bằng khen của Thủ tướng
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” tới Hiệu trưởng Phạm Đức Vinh.

Với sứ mệnh của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao trong một số lĩnh vực phục vụ cho công cuộc phát triển Kinh tế - Xã hội của thủ đô và đất nước, trong nhiều năm qua nhà trường liên tục đổi mới phương pháp dạy và học với phương châm lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm cốt lõi, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển tư duy của HS, SV, tăng cường thời gian thực hành, rèn luyện kĩ năng nghề và trang bị kĩ năng làm việc, kĩ năng giao tiếp, kiến thức về kinh doanh và khởi sự kinh doanh cho HS, SV.

Ngoài ra việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đã được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trường đã thường xuyên tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành cho toàn thể giảng viên. Nhiều giảng viên trẻ đã được cử đi học các lớp chuyên đề, phương pháp dạy học mới, đi thực tập ở nước ngoài và các doanh nghiệp để nâng cao tay nghề.

Hồng Hạnh