Trường chất lượng cao: Thu phí cao, giảm sĩ số

TPHCM cần quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây thêm trường nhiều hơn nữa để giảm sĩ số, nâng chất lượng đồng đều. Khi thu phí cao, nhà trường cũng cần công khai, minh bạch thu chi, cam kết đầu ra và phải có sự kiểm định.

Đó là kết luận của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển tại hội thảo “Xây dựng trường học chất lượng cao vì một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức ngày 27/12.

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng để trường học có chất lượng cao cần giảm sĩ số lớp học xuống còn khoảng 30 học sinh/lớp. Việc giảm sĩ số nhằm giúp giáo viên quan tâm, sâu sát đến từng học sinh. Ngoài ra còn có ý kiến nên lắp đặt thiết bị hỗ trợ giảng dạy tiên tiến, tạo điều kiện cho học sinh phát huy năng khiếu, sở trường trong học tập.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Trường chất lượng cao ở đây phải đáp ứng nhu cầu xã hội, sự mong đợi của phụ huynh về khả năng hội nhập quốc tế của học sinh.

Theo Pháp luật TPHCM