Trường có 500 lượt học sinh đỗ đại học: "Các em tự học, không học thêm!"

(Dân trí) - "Gần 100% học sinh của trường là con em gia đình thuần nông, không có điều kiện đến trung tâm học thêm. Thành quả này là nỗ lực của nhà trường và tinh thần vượt khó, ham học của các em" -chia sẻ của hiệu phó Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh) nơi có gần 500 lượt học sinh đỗ ĐH.

Như Dân trí đã thông tin, kỳ thi đại học năm 2014, Trường THPT Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trở thành niềm tự hào của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có gần 500 lượt học sinh đỗ đại học (trong tổng số hơn 800 lượt thí sinh nộp đơn dự thi). Nhiều lớp có tỷ lệ thí sinh đậu cao như: 12A1 có gần 50 em với điểm thi bình quân của lớp đạt 23,5 điểm; 12A2 với 40 em; lớp 12A3 có 30 em.

Đáng chú ý, trường có 12 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên và 15 em đạt điểm từ 25 đến 26,5 điểm. Nhiều thí sinh đậu 2 trường ĐH với số điểm cao như em Trần Văn Cường đậu thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM với 28,5 điểm và á khoa ĐH Y Hà Nội với 29 điểm; em Trần Hùng Sơn đạt 28 điểm vào ĐH Y Hà Nội và 27 điểm ĐH Dược Hà Nội...

 

Thầy Phan Đăng Nhân - Hiệu phó nhà trường cho hay, những nỗ lực không ngừng của phía nhà trường, đặc biệt là tinh thần vượt khó, hiếu học của con em trên địa bàn là bí quyết giúp ngôi trường vốn không có nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, xấp xỉ 100% phụ huynh học sinh là gia đình thuần nông đạt được "kỳ tích" này

“Nhà trường đã bố trí đội ngũ giáo viên dạy ở các lớp 12 một cách hợp lý; triển khai hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em, đặc biệt là các kiến thức liên quan đến kỳ thi đại học; phân chia các nhóm theo lực học của học sinh để hướng nghiệp cho các em trong việc chọn mức điểm, chọn nghề” - thầy Nhân cho biết.

 
Cứ nghĩ về những chặng đường phía trước của con chị Trung lại rưng rưng nước mắt
Bố mẹ nghèo khó, chưa bao giờ biết đến trung tâm dạy thêm, nhưng em Trần Văn Cường (bên trái) đã đỗ thủ khoa ĐH Bách khoa TPHCM và á khoa ĐH Y Hà Nội. 

Theo thầy Nhân, truyền thống hiếu học đã được học sinh của nhà trường kế thừa, phát huy một cách tối đa. “Gần 100% học sinh của nhà trường là con em gia đình thuần nông, đời sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Do không có điều kiện, ở đây cũng không tồn tại các trung tâm dạy thêm, nên học sinh ở đây chủ yếu là học ở trường và tự học ở nhà. Ý thức, tinh thần ham học hỏi rất cao, cộng với sự giúp đỡ, hướng dẫn của thầy cô, các anh chị đi trước nên chất lượng học tập của các em rất tốt. Cũng chính vì thế, chúng tôi không bất ngờ với kết quả mà học sinh của nhà trường vừa đạt được” - thầy Nhân chia sẻ thêm.    

Văn Dũng - Xuân Sinh