Đắk Lắk:

Trường có nguy cơ bị giải thể vì không tuyển được học sinh vào lớp 1

(Dân trí) - Tại huyện Krông Năng (Đắk Lắk) có một trường tiểu học chỉ tuyển được 7 học sinh và một trường khác chỉ tuyển được 22 học sinh vào khối lớp 1. Số lượng học sinh đầu cấp quá ít khiến hai trường tiểu học này khó có thể tiếp tục duy trì hoạt động dạy và học.

Theo đó, trường Tiểu học Phú Lộc 2 (xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) được thành lập từ năm 1997 và có 3 điểm trường. Tuy nhiên, số lượng học sinh đăng ký lớp 1 vào trường giảm dần theo từng năm, thậm chí có điểm trường đã bị giải thể do không tuyển được học sinh lớp 1 nào.

truong-tieu-hoc-1441439923984
Trường Tiểu học Phú Lộc 2 chỉ tuyển được 7 học sinh vào lớp 1 trong năm học mới

Ông Mai Văn Khác - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Lộc 2 cho biết: “Trong năm học 2014 -2015, trường chỉ tuyển được 21 học sinh vào lớp 1 tức không đủ theo tiêu chuẩn 30 học sinh/lớp. Đến năm học mới này, trường chỉ tuyển được 7 học sinh vào lớp 1”.

Cũng theo ông Khác, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hộ dân trong xã có ít số lượng học sinh đến tuổi đi học. Trong khi đó, những gia đình có điều kiện đã gửi con em ra thị trấn hoặc lên thành phố học tập và học sinh đăng ký học ở trường khác để thuận lợi cho việc đi lại. Những yếu tố này khiến trường lâm vào cảnh không tuyển được học sinh.

Tương tự, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Phú Xuân) cũng chỉ tuyển được 22 học sinh vào lớp 1, do khó khăn trong việc tuyển sinh nên trường cũng đang đứng trước nguy cơ bị giải thể. Bên cạnh đó, trước việc có quá ít học sinh dẫn đến tình trạng thừa giáo viên của cả hai trường tiểu học này.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Xuân Bảy - Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Krông Năng cho biết: Phòng sẽ đề nghị huyện giải thể 2 trường này để học sinh được chuyển ra học tại trường chính của xã và thời gian tới huyện cũng sẽ không nhận thêm giáo viên mới để bố trí số lượng giáo viên thừa của 2 trường tiểu học về công tác.

“Trường Tiểu học Phú Lộc 2 sẽ được lập làm phân hiệu của Trường Tiểu học Phú Lộc, riêng học sinh học tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám sẽ chuyển hẳn sang học tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu ở cùng xã'', ông Bảy thông tin thêm.

Thúy Diễm

 

Trường có nguy cơ bị giải thể vì không tuyển được học sinh vào lớp 1 - 2