Hậu Giang:

Trường cũ quá tải, trường mới ì ạch xây hơn 2 năm vẫn chưa xong

(Dân trí)- Hàng trăm cháu mẫu giáo của Trường Mẫu giáo Phương Bình (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang phải ngồi học ở ngôi trường cũ xuống cấp, trong khi ngôi trường mới cả tỷ đồng vẫn đang ì ạch thi công hơn 2 năm nay và cũng chưa biết đến khi nào mới hoàn thành.

"Không biết khi nào trường mới xây xong?"
 
Trường Mẫu giáo Phương Bình (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) hiện nằm phía sau UBND xã Phương Bình đang trong tình trạng xuống cấp, quá tải. Ngôi trường này trước đây là trường THCS, sau khi trường THCS dời qua địa điểm mới nên nhường lại cho cấp Mẫu giáo cũng đã cả chục năm nay.

Cô Phạm Thị Thắm - phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phương Bình cho biết, trường hiện có 1 điểm chính và 6 điểm lẻ với 337 cháu đang theo học. Tại điểm chính có 1 phòng làm văn phòng của trường và 4 phòng học. Văn phòng chật hẹp là nơi Ban giám hiệu làm việc và tất tần tật các sinh hoạt khác của hội đồng sư phạm nhà trường nên nhìn chung không đáp ứng đủ cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy. 
 
Theo cô Thắm, mỗi năm nhà trường tiếp nhận khoảng 300 cháu vào học, do đó nhu cầu học là rất lớn nhưng trường còn thiếu nhiều phòng nên có nhiều em phải qua học ở xã khác. Trong khi đó, trường cũng không có các phòng chức năng như thư viện, phòng họp, trang thiết bị... và nhà sinh vệ sinh cũng chưa đạt quy cách.
 
Nhiều năm qua, trường ngày càng xuống cấp, sân trường chật hẹp, thấp, mỗi khi trời mưa bị đọng nước gây khó khăn cho việc sinh hoạt vui chơi của các cháu. Bên cạnh đó, có nhiều chỗ hư hại nên rất nguy hiểm cho các cháu và cán bộ, giáo viên của trường. “Cô trò chúng tôi rất mong được học ở trường mới cho an toàn nhưng hơn 2 năm nay vẫn phải chờ đợi trường mới xây dựng và cũng chưa biết khi nào mới xong”, cô Thắm cho biết.

Cô trò của trường cùng ngồi học trong những phòng học ẩm thấp từ nhiều năm qua.
Cô trò của trường cùng ngồi học trong những phòng học ẩm thấp từ nhiều năm qua.

 
Theo ghi nhận của PV Dân trí, Trường Mẫu giáo Phương Bình do nằm phía sau UBND xã nên đường vào UBND xã cũng là đường vào của ngôi trường này. Trong khi đó, phía trước cổng trường là sông nhưng rất khó đi lại, do đó nhà trường phải thường xuyên khóa cổng không để các cháu ra phía ngoài chơi tránh những tình huống không hay xảy ra.
 
Trao đổi với PV, cô phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, khi biết địa phương xây trường mới khang trang thì ai cũng mừng bởi khi có trường mới sẽ rất thuận lợi cho công tác giảng dạy của trường. “Các cháu có thể học 2 buổi/ngày, có điều kiện cho trẻ ăn ở tại trường và sẽ thu hút trẻ vào học nhiều hơn”, cô Thắm nói. Chia sẻ thêm với PV, cô Thắm cho biết, cô trò của trường luôn từng ngày mong ngóng ngôi trường mới hoàn thành.
 
Thi công quá chậm trễ
 
Có mặt tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình (nơi Trường Mẫu Giáo Phương Bình mới đang được xây dựng, cách ngôi trường cũ khoảng 2km) vào sáng ngày 14/3, theo ghi nhận của PV Dân trí, công trình này vẫn còn nhiều ngổn ngang, chỉ có một số công nhân đang vận chuyển gạch ngói từ xe tải xuống công trình.

Trường mới thi công hơn 2 năm qua vẫn chưa đến đâu.

Trường mới thi công hơn 2 năm qua vẫn chưa đến đâu.
Trường mới thi công hơn 2 năm qua vẫn chưa đến đâu.

 
Qua quan sát của PV, công trình có 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, hiện mới chỉ xây dựng được phần thô; còn phần mái, sân vẫn chưa đến đâu. Trong khi đó, phần hàng rào phía sau trường được làm trước đó nay cũng bị nứt, bung ra phía ngoài. Hầu như phần nền trước và sau trường chưa được san lấp nên còn chỗ thấp, chỗ cao.
 
Tiếp xúc với PV, nhiều người dân sống ở trước công trình đều cho biết, họ có thấy công trình khởi công từ lâu, hồi khởi công rất hoành tráng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Chỉ tấm bảng giới thiệu công trình dựng phía trước đường vào, một người dân nói: "Xây lâu đến nỗi tấm bảng cũng đã bị mờ nhạt, con số, con chữ cái còn cái mất qua thời gian".
 
Theo cô Phạm Thị Thắm - phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phương Bình, nhà trường có nghe địa phương nói bàn giao trường mới vào đầu năm học này nhưng vẫn không kịp và sau đó nói là bàn giao sau khi hết học kỳ 1 năm nay nhưng rồi đến giờ cô trò vẫn tiếp tục học ở trường cũ.

Còn nhiều công đoạn nửa mỡ, nửa nạc.
 
Còn nhiều công đoạn nửa mỡ, nửa nạc.
Còn nhiều công đoạn "nửa mỡ, nửa nạc".

 
Trao đổi trực tiếp với PV Dân trí vào sáng ngày 14/3, ông Nguyễn Thanh Phong - phó Chủ tịch UBND xã Phương Bình thẳng thắn cho biết: "Địa phương chúng tôi cũng rất bức xúc đối với sự chậm trễ trong việc thi công công trình".
 
Theo ông Phong, công trình Trường Mẫu giáo Phương Bình mới được xây dựng từ nguồn kinh phí vận động của các lãnh đạo qua các thời kỳ nên rất có ý nghĩa đối với địa phương. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 2ha với tổng kinh phí đầu tư khoảng 28 tỷ đồng, một con số không nhỏ khi xây trường mẫu giáo. “Công trình khởi công vào tháng 2/2011, dự kiến hoàn thành trong 18 tháng nhưng đến nay đã hơn 2 năm mà vẫn chưa xong là quá chậm trễ”, ông Phong nói.
 
Ông Phong cho biết, qua các buổi làm việc được biết công trình chậm trễ là do năng lực của đơn vị thi công là Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Anh Thắm (Gia Lai). “Từ khi xây dựng, địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công làm công trình nhưng phía công ty vẫn thực hiện rất chậm”, ông Phong nhấn mạnh.

Còn nhiều công đoạn nửa mỡ, nửa nạc.
 
Còn nhiều công đoạn nửa mỡ, nửa nạc.
Trường mới xây lâu đến nỗi một số chỗ xây xong lại bị hư hại (ảnh trên) và bảng giới thiệu công trình cũng mờ nhạt theo thời gian.

 
Ông Phong cho rằng, qua khảo sát thì công trình vẫn mới đạt khoảng 50% tiến độ. Vừa qua, địa phương cũng đã có buổi làm việc với đơn vị thi công về quá trình xây dựng. Phía công ty đã có cam kết cuối năm 2013 này sẽ hoàn thành. “Công ty đã nhiều lần cam kết rồi, giờ nếu không hoàn thành vào cuối năm nay thì chúng tôi sẽ kiến nghị cắt hợp đồng để tìm nhà thầu khác”, ông Phong khẳng định.
 
Thiết nghĩ, công trình này là trường học cho các cháu mẫu giáo ở địa phương, công trình tiền tỷ nhưng sự chậm trễ của đơn vị thi công là khó chấp nhận. Bên cạnh đó, việc để một đơn vị thi công ì ạch làm hơn 2 năm qua cũng cho thấy trách nhiệm của chủ đầu tư là UBND huyện Phụng Hiệp là quá "lơ lửng" đối với đơn vị thi công.

Huỳnh Hải