Trung Quốc:

Trường đại học cấm cặp đôi đút thức ăn cho nhau

(Dân trí) - Một trường đại học tại Cát Lâm, Trung Quốc mới đây đã ban hành lệnh cấm các cặp đôi sinh viên yêu nhau đút đồ ăn cho “nửa kia” của mình bằng thìa hoặc đũa.

Trường đại học cấm cặp đôi đút thức ăn cho nhau - 1

Trang mạng Shahaiist dẫn thông báo của trường Đại học Kiến trúc Cát Lâm về bộ quy tắc ứng xử mới cho biết những hành động thể hiện tình cảm công khai tại căng tin của trường đều sẽ bị cấm, trong đó bao gồm cả việc nắm tay, âu yếm và hôn nhau.

Song điều khiến các sinh viên cảm thấy bất ngờ nhất trong bộ quy tắc, vừa được đăng tải trên mạng nội bộ của trường hôm 4/11 vừa qua, là quy định cấm các cặp đội đút cho nhau ăn bằng thìa hoặc đũa. Phần lớn các sinh viên đều cho rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một quy tắc “lạ đời” như vậy và cho rằng điều này là hoàn toàn thừa thãi. Thậm chí, nhiều sinh viên còn cho rằng đây là một trò chơi khăm khi mà ngày Độc thân tại Trung Quốc vào ngày 11/11 đang tới gần.

“Tôi chắc chắn sẽ tuân thủ quy định mới này của trường và sẽ không mắc những sai lầm này. Và tôi cũng chưa có bạn trai”, một nữ sinh viên châm biếm quy định trên của trườghng.

Trong khi đó, nhiều sinh viên khác còn mỉa mai quy định “có một không hai” này khi cho rằng đây là cách mà ban lãnh đạo nhà trường giúp những sinh viên cô đơn không phải chứng kiến những cử chỉ thân mật của các cặp đôi trong ngày Độc thân sắp tới.

Một phóng viên địa phương đã ghé vào căng tin của trường và cho biết vẫn còn một vài cử chỉ âu yếm tới từ các cặp đôi song hoàn toàn không có hành động đút cho nhau ăn. Khi được hỏi về vấn đề trên, một giáo viên giảng dạy tại trường giải thích rằng quy định mới này “chỉ hoàn toàn là một biện pháp phòng ngừa”.

DsK ( theo Shanghaiist)