Trường đại học của những kỷ lục

(Dân trí) - ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đang giữ các kỷ lục dẫn đầu cả nước về tỉ lệ giảng viên có học hàm tiến sĩ, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, vườn ươm “vàng” trong các kỳ thi Olympic quốc tế...

Trường đại học của những kỷ lục  - 1

ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội

Dẫn đầu cả nước về tỉ lệ giảng viên có học hàm tiến sĩ

47% SV của trường có việc làm đúng ngành nghề trong năm đầu tiên.

 

100% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp; Khối  THPT chuyên nằm trong Top 10 trường THPT có tỷ lệ thi đỗ đại học cao nhất cả nước.

 

Đã có nhiều ngành đào tạo của Trường được đánh giá tương đương với các trường đại học danh tiếng nước ngoài.

 

Trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh; Danh hiệu anh hùng lao động của Khối THPT Chuyên Toán - Tin…

Hiện nay trường đang có 423 cán bộ giảng dạy và 72 cán bộ nghiên cứu trong đó có: 18 giáo sư, 103 phó giáo sư, 215 tiến sĩ và 9 tiến sĩ khoa học, 162 thạc sĩ. Như vậy, số giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên chiếm 90%. Theo thống kê mới nhất thì 60% giáo sư, 50% phó giáo sư, 60% tiến sĩ khoa học, 40% tiến sĩ, 22% thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội đang công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.

Bên cạnh đó, trường còn mời thêm nhiều nhà giáo, nhiều nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học kiêm nhiệm công tác giảng dạy của trường: 27 giáo sư, 30 phó giáo sư, 50 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ. Như vậy về đội ngũ cán bộ giảng dạy, ĐH Khoa học Tự nhiên đang đứng đầu cả nước về tỉ lệ giảng viên có học hàm từ tiến sĩ trở lên.

Vườn ươm “vàng” trong các kỳ thi Olympic quốc tế

ĐH Khoa học Tự nhiên là đại diện duy nhất của Việt Nam lần đầu tiên tham dự Olympic Toán sinh viên quốc tế lần thứ 15 đã đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba, xếp thứ 16/90 đoàn tham dự cuộc thi.

Các con số giải của trường cũng đều là những con số kỷ lục. Với khối chuyên học sinh THPT: Toán học và tin học đoạt trên 500 giải; Vật lý: 200 giải; Hóa học: 170 giải; Sinh học: gần 100 giải.
 
Tính đến năm 2009, khối chuyên Toán đoạt 72 Huy chương trong các kỳ Olympic quốc tế; Chuyên Tin đạt 29 Huy chương; Chuyên Lý đạt 53 Huy chương (chiếm 50% của cả nước); Chuyên Hóa đoạt 16 Huy chương (chiếm 67% Huy chương vàng của cả nước); Chuyên Sinh đoạt 9 Huy chương.

Với sinh viên, mỗi năm có khoảng 20 sinh viên đạt giải trong các kỳ thi olympic sinh viên toàn quốc.

Dẫn đầu cả nước về phong trào SV nghiên cứu khoa học

Từ 2002 tới 2007, sinh viên của trường đã tham gia vào 650 đề tài nghiên cứu trong đó có 150 đề tài nghiên cứu cấp Bộ; tham gia 509 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và công bố được 148 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế. Riêng trong năm 2007 có 534 đề tài đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên. Trong đó có 24 đề tài được nhận giải thưởng cấp bộ và nhiều đề tài nhận được nhiều Huy hiệu Sáng tạo trẻ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Số bài báo quốc tế và công trình khoa học được công bố hàng năm là 1 công trình/1 cán bộ khoa học. Riêng năm 2008, các nhà khoa học của trường đã công bố được 87 công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế; 167 bài báo trong tạp chí khoa học trong nước và 48 báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế, 148 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo trong nước và Trường đang làm thủ tục xin cấp 2 bằng sáng chế.
 
Riêng công trình nghiên cứu “Tính chất quang của vật liệu bán dẫn điện môi” của tập thể các nhà khoa học nữ bộ môn Vật lý Đại cương đã được nhận giải thưởng Kovalepxkaia.

Năm 2008 thực hiện 11 đề tài cấp Nhà nước, 134 đề tài Nghiên cứu cơ bản cấp Bộ Khoa học Công nghệ, 15 đề tài trọng điểm cấp ĐHQGHN, 42 đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN, 70 đề tài cấp ĐHQGHN, 58 đề tài cấp trường...

Dẫn đầu về việc tìm kiếm nguồn học bổng
 
Hàng năm học sinh, sinh viên của trường nhận được trên dưới 20 loại học bổng tài trợ như: Học bổng Vallet của tổ chức Khoa học Gặp gỡ Việt Nam; Quỹ tài chính Thống nhất Nhật Bản; Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting; Học bổng TOYOTA; Học bổng POSSCO, Hàn Quốc; Học bổng K-T, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học bổng do báo Dân trí trao tặng; Học bổng do Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và quỹ từ thiện ITA cấp; Học bổng toàn cầu SMBC; Học bổng KOVA, Nhật Bản; Học bổng Wantanabe - Kansai;Học bổng Minh Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội; Học bổng của cộng đồng Pháp ngữ (dành riêng cho Khối Pháp ngữ); Học bổng Đồng Hành của Sinh viên Việt Nam tại Pháp…
 
Học sinh, sinh viên của trường còn được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, các chương trình của các tổ chức trong và ngoài nước, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện như Phát minh xanh của Sony; Đại sứ Môi trường của Bayer; Đại sứ vùng ngập mặn; Các dự án về Môi trường…

Dẫn đầu về số lượng cán bộ, SV được cử đi tu nghiệp ở nước ngoài

Chỉ tính riêng trong năm học 2007-2008 có 176 lượt cán bộ đi trao đổi học tập ở nước ngoài và có 33 cán bộ đang học thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước phát triển. Mỗi năm có trên 150 học sinh, sinh viên, học viên cao học được cử đi học tập và nghiên cứu ở các trường Đại học nổi tiếng thế giới. Các chương trình giao lưu trao đổi ngắn hạn về Môi trường, Khoa học Vật liệu, Công nghệ Sinh học, Toán học cấp THPT diễn ra thường xuyên. 
 
Hút được nhiều Dự án phối hợp đào tạo nhất

ĐH Khoa học Tự nhiên cũng là một trong những trường ĐH hút được nhiều Dự án nhất như:

Dự án phối hợp đào tạo tiến sĩ với Trường Greifswald (Đức); Dự án phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường Dresden (Đức); Dự án phối hợp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ với Viện Khoa học và Công nghệ Guangju Hàn Quốc; Dự án phối hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản - JAIST; Các chương trình đào tạo cử nhân tăng cường tiếng Pháp do cộng đồng Pháp ngữ tài trợ;
 
Dự án đào tạo thạc sỹ Hóa học vật liệu và Vật lý hạt với các trường đại học của Pháp dưới sự tài trợ của AUF; Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Hóa hợp tác với Đại học Illinois, Mỹ; Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Toán học hợp tác với Đại học Washington,  Seattle, Hoa Kỳ; Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Vật lý hợp tác với Đại học Brown, Hoa Kỳ; Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Địa chất hợp tác với Đại học Leed, Vương quốc Anh; Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế ngành Sinh học hợp tác với Đại học Washington,  Seattle, Hoa Kỳ…
 
Ngoài ra, trường còn là đầu mối tuyển sinh học sinh lớp 10 đi học tập tại các trường THPT hàng đầu của Singapore.
 
P.V