Trường đại học đầu tiên lập Viện Du lịch

(Dân trí) - Trường Đại học Kinh tế TPHCM vừa thành lập Viện Du lịch trực thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing. Đây là trường đại học đầu tiên trong cả nước có viện liên quan ngành Du lịch.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo các chuyên ngành du lịch ở các cấp bậc, Viện Du lịch được xác định là trung tâm nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao trong ngành du lịch, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội liên quan đến chính sách, quản trị, quy chuẩn, hợp tác quốc tế với các tổ chức trong và ngoài nước.

Trường đại học đầu tiên lập Viện Du lịch
GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế TPHCM trao quyết định thành lập Viện Du lịch cho TS. Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng.

Viện Du lịch đề ra các sáng kiến mới nhằm xây dựng thành công mô hình giáo dục nâng chương trình trong nước lên tiêu chuẩn quốc tế nhằm đào tạo sinh viên cho thị trường toàn cầu. Kết hợp cùng lúc ba thành phần then chốt trong ngành công nghiệp du lịch và hiếu khách là: viện đào tạo, doanh nghiệp và chính quyền.

TS. Nguyễn Đức Trí, được bổ nhiệm làm Viện trưởng, cho biết: Cách đây 24 năm, Bộ môn Du Lịch của trường được thành lập với mục tiêu là giáo dục cho người học về kinh tế du lịch. Từ số lượng khiêm tốn thì nay có tới hàng trăm sinh viên được đào tạo mỗi năm. Sinh viên ngày nay tham gia nhiều hoạt động thực hành hơn những gì sinh viên trước đây có được. Bộ môn không có chương trình thực tập trong năm, nhưng một cách không chính thức, sinh viên tự tìm cho mình các cách tiếp cận với công việc kinh doanh.

Viện ra đời sẽ tăng cường các hợp tác quốc tế để trao đổi sinh viên, gửi sinh viên du học, hợp tác nghiên cứu và bố trí thực tập sinh quốc tế. Lộ trình hoạt động, cử giảng viên ra nước ngoài cũng như tiếp nhận giáo sư thỉnh giảng.

Lê Phương