Trường Đại học Thái Bình long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Sáng nay 18/11, Trường ĐH Thái Bình tổ chức Khai giảng năm học 2014 - 2015 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Công thương, tỉnh Thái Bình, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng với gần 3.000 SV.


Trường Đại học Thái Bình tổ chức Khai giảng

Trường đại học Thái Bình mới được nâng cấp từ tháng 9/2011 trên cơ sở Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Bình. Năm học 2013-2014 là năm học thứ hai nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học hệ chính quy với quy mô đào tạo 2373 sinh viên.

Trong năm học 2013-2014, trường đã tập trung đổi mới phương pháp đào tạo và cũng là năm đầu tiên thực hiện đào tạo theo tín chỉ, hoàn thành việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo trong trường, mở thêm các ngành học mới...thực hiện tốt chương trình đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học theo Đề án 26 của Ban thường vụ tỉnh uỷ Thái Bình.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hoàng Giang kiêm Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, sau khi tiếp nhận cơ sở phía Bắc của trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, nhà trường quyết tâm phấn đấu thực hiện kiện toàn bộ máy, công tác giảng dạy nâng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan trường lớp, giữ ổn định và tái cấu trúc trường Đại học Thái Bình.

Ông Phạm Ngọc Phương Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT (

Ông Phạm Ngọc Phương Chánh văn phòng Bộ GD-ĐT (phải) tặng hoa nhà trường


Trường đã tập trung triển khai các phương pháp quản trị, quản lý giáo dục tiên tiến, hiện đại; tiếp tục mở thêm các ngành nghề đào tạo theo quy chế, tăng cường và đổi mới công tác tuyển sinh, từng bước tăng quy mô đào tạo; đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tích cực nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đi học Tiến sĩ theo hướng chuẩn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, không mắc các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh.

Trong năm học 2014-2015 này, từ tháng 10/2014 Trường đại học Thái Bình tiếp nhận thêm cơ sở phía Bắc của Trường đại học công nghiệp TPHCM, mở ra một hướng mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thái Bình và khu vực.

An Việt