Trường ĐH Bách khoa HN đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng SCImago năm 2016

(Dân trí) - Theo kết quả mới công bố của SCImago (một dự án có uy tín về xếp hạng và đánh giá khoa học hàng đầu thế giới), trong báo cáo xếp hạng 5.147 trường đại học và tổ chức nghiên cứu trên thế giới năm 2016, trường ĐH Bách khoa Hà Nội đứng đầu trong 4 tổ chức giáo dục của Việt Nam gồm Viện KH&CN Hàn lâm Việt Nam, ĐHQG TPHCM, ĐHQG Hà Nội và ĐHBK Hà Nội.

Mục đích của SIR (The SCImago Institutions Rankings) là nhằm thiết kế các công cụ phân tích giúp các tổ chức khoa học – công nghệ giám sát, đánh giá kết quả nghiên cứu của mình, từ đó đưa ra quyết định để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội tài trợ cho các dự án nghiên cứu.

Trường ĐH Bách khoa HN đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng  SCImago năm 2016 - 1

4 tổ chức của Việt Nam trong Bảng xếp hạng SCImago

So với năm ngoái, xếp hạng của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã tăng hạng không chỉ so với các đơn vị trong nước được xếp hạng (tăng 1 bậc – dẫn đầu), mà còn có những bước tiến so với các tổ chức trên thế giới (tăng 40 bậc) cả về số lượng và chất lượng các công bố khoa học. Trong bảng xếp hạng với 5.147 viện nghiên cứu, trường ĐH, cơ sở nghiên cứu trên toàn thế giới, trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp ở vị trí 577.

Các chỉ số của Trường ĐHBK Hà Nội trong bảng xếp hạng SCImago như sau:

Trường ĐH Bách khoa HN đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng  SCImago năm 2016 - 2
Trường ĐH Bách khoa HN đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng  SCImago năm 2016 - 3

Trong bảng xếp hạng toàn thế giới, đứng ở vị trí số 1 là Trung tâm nghiên cứu Khoa học quốc gia Recherche (Pháp), đứng thứ 2 là viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thứ 3 là trường ĐH Harvard (Mỹ), thứ 4 là Viện Sức khỏe quốc gia (Mỹ), thứ 5 là tập đoàn Google…

Các tiêu chí được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 100 nhưng thang điểm càng thấp thể hiện kết quả tốt hơn, thang điểm càng cao thể hiện thứ hạng đánh giá càng thấp đi.

Thông tin chi tiết về vị trí của 4 tổ chức Việt Nam trong bảng xếp hạng SCImago xem TẠI ĐÂY.

Hồng Hạnh