Trường ĐH đầu tiên công bố kết quả thi

Hôm nay 18/7, Trường ĐH dân lập Thăng Long đã hoàn tất việc chấm thi và bắt đầu công bố kết quả thi của TS dự thi vào trường theo ba khối A, B, C. Đây là trường ĐH đầu tiên trong cả nước công bố kết quả điểm tuyển sinh.

Trường có hai thủ khoa là thí sinh Nguyễn Anh Tú, số báo danh 1032, thi vào ngành Tài chính ngân hàng là thủ khoa khối A của trường với tổng điểm ba môn là 20 điểm (8.25, 4.25, 7.25) và Trịnh Thị Bích Hồng, số báo danh 1282, thi vào ngành Công tác xã hội là thủ khoa khối C của trường với tổng điểm ba môn là 20 điểm (7, 6.5, 6.5).

Với 1.316 thí sinh dự thi ở cả bốn khối A, B, C, D thì môn Toán là môn thi có kết quả cao nhất. Ở ba khối A, B, C chỉ có 43 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên nên trường dành rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2 nhằm nâng cao chất lượng đầu vào (dự kiến trường chỉ tuyển khoảng 10% trong tổng số 1.000 chỉ tiêu từ NV1).

Ông Phan Huy Phú, hiệu trưởng nhà trường cho biết, riêng đối với khối D, trường đang chờ hướng dẫn chấm chính thức đối với môn ngoại ngữ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT).

 

Theo ông Phú, trường đã biết thông tin về hướng xử lý những bài thi làm cả 20 câu hỏi phần tự chọn qua báo chí những trường vẫn phải chờ văn bản chính thức của bộ mới bắt đầu tiến hành chấm. Ngay sau khi có hướng dẫn chính thức bằng văn bản, chỉ cần sau hai ngày, trường có thể hoàn thành việc chấm thi và công bố kết quả khối D.  

 

Năm 2005, ĐH dân lập Thăng Long lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 khối A và D là 15 điểm.

 

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006