Mexico:

Trường ĐH đầu tiên dành cho sinh viên U70

(Dân trí) - Để phục vụ tầng lớp dân cư ngày càng già đi, Mexico mở trường đại học đầu tiên dành cho người cao tuổi ở thành phố Benito Juarez. Trường vừa bắt đầu tuyển những sinh viên ngoài 60 tuổi, dạy các môn như khoa học máy tính, luật, ngôn ngữ và yoga.

Trường ĐH đầu tiên dành cho sinh viên U70  - 1


Chỉ tiêu tuyển sinh của trường là khoảng 1.200 sinh viên. Ngay trong ngày khai trương, trường đã nhận được 500 hồ sơ của các sinh viên U70. Trong tuần đầu hoạt động, trường tiếp nhận tổng cộng hơn 1.600 bộ hồ sơ.

 

Các sinh viên U70 của trường sẽ được học các môn Toán, tiếng Anh, tiếng Pháp, kinh tế học, tài chính, kế toán, những kỹ năng máy tính và mạng Internet cơ bản. Ngoài ra còn có các môn như văn học, lịch sử Mexico, lịch sử nghệ thuật, triết học, âm nhạc và luật.

 

Trường cũng sẽ tổ chức các buổi thảo luận về rèn luyện tinh thần, về cái chết và sự chết, dinh dưỡng, đọc sách và viết văn, vẽ, nấu ăn bằng lò vi sóng, nhân quyền, sống lành mạnh...

 

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nhà trường có các môn học về thể dục thẩm mỹ, yoga, thái cực quyền. Ngoài ra, nhà trường còn có các khóa học đặc biệt về trí tuệ cảm xúc, tâm lý người cao tuổi, tình dục ở người cao tuổi, quản lí thời gian...

 

Một trong những sinh viên triển vọng của trường, cụ bà Sonia Martinez (65 tuổi) nói rằng cụ muốn tận dụng thời gian rảnh rỗi để học tiếng Anh và lịch sử. Còn cụ ông Jose Lopez (63 tuổi) thì cho biết cụ rất quan tâm đến các khóa học về quyền con người. Cụ hy vọng mình có thể giúp những người bạn cao tuổi hiểu về các vấn đề nhân quyền sau khi học xong khóa học này. 

 

Trường ĐH đầu tiên của Mexico dành cho người già bắt đầu được xây dựng từ cuối tháng 3/2009 với chi phí khoảng 25 triệu peso (tương đương 1,84 triệu USD). Vì sinh viên của trường toàn là người cao tuổi nên trường có nhiều đoạn đường thoai thoải, thang máy và cầu thang cuốn cũng như các khoảng không gian ngoài trời. Trường còn có phòng y tế rộng lớn, rồi các phòng tư vấn pháp luật và tâm lý, các phòng thư viện, phòng tập thể dục. 

 

Hiện nay, khoảng 8% dân số Mexico trên 60 tuổi, tỉ lệ này ở TP Benito Juarez lớn gấp đôi (16%). Khoảng một nửa số người dân cao tuổi ở TP Benito Juarez đã học xong tiểu học nhưng chỉ 3% đã học trung học. Ước tính đến năm 2010, 1/10 người dân Mexico sẽ có độ tuổi trên 60 và đến năm 2050, tỉ lệ này sẽ là 1/3.

 

Người đứng đầu TP Benito Juarez giải thích rằng TP xây dựng trường đại học dành cho người cao tuổi để tỏ lòng biết ơn những thế hệ lớn tuổi đã mang lại cuộc sống tốt đẹp cho các thế hệ sau, đã làm tất cả cho thế hệ sau. TP Benito Juarez không muốn những công dân cao tuổi bị cách ly khỏi nhịp điệu phát triển xã hội như hiện nay. 

 
Xuân Vũ

Theo Hindustantimes/India-server