Trường ĐH Điện lực trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 11

(Dân trí) - Đây là một tin vui sau 9 tháng chờ đợi lấy bằng tốt nghiệp để đi xin việc của 2500 sinh viên khóa Đ5 trường ĐH Điện lực đã kết thúc khóa học từ tháng 2/2015.

 

Trường ĐH Điện lực trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 11 - 1

 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Đức Hiền trưởng phòng đào tạo trường ĐH Điện lực cho biết, việc cấp bằng này nhà trường thực hiện theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015, có hiệu lực từ ngày 24/10/2015. Thông tư này bổ sung mục 2 điều 23 quy định nếu chưa có Hiệu trưởng thì Hiệu phó là người ký bằng. 

Do vậy, trường chúng tôi đã bắt đầu cấp bằng Tốt nghiệp cho sinh viên từ ngày 27/10 (sau khi đã đăng ký chữ ký của Thầy Hiệu phó) và sẽ cấp tất cả bằng tốt nghiệp cho các em trong tháng 11/2015”.

Được biết, việc cấp bằng tốt nghiệp chậm chễ này của trường ĐH Điện lực là do thầy hiệu trưởng nhà trường mất đột ngột nên đã làm ảnh hưởng tới các sinh viên tốt nghiệp.

Chính vì sự chậm chễ này nên nhiều sinh viên đã gửi thư tới báo Dân trí bày tỏ: “Chúng em đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với nhà trường, học hành nghiêm túc. Đến nay chúng em tốt nghiệp đã rất lâu rồi, cần tấm bằng để lập nghiệp mà nhà trường thiếu trách nhiệm đối với chúng em. Nhiều bạn hoàn cảnh khó khăn, gia đình phải vay chạy cho con em theo học vậy mà đến giờ lại bị nhà trường bỏ rơi”.

Được biết, đến thời điểm này, trường ĐH Điện lực vẫn chưa có hiệu trưởng mới.

Hồng Hạnh