Trường ĐH Hà Nội mở phim cho phụ huynh xem

(Dân trí) - Để giúp phụ huynh không ngồi vạ vật, tránh cái nắng oi bức trong lúc chờ con thi, trường ĐH Hà Nội đã mở cửa hội trường 500 chỗ, chuẩn bị nước uống, phim Táo quân để phụ huynh em, nghỉ ngơi và thư giãn.

Hội trường 500 chỗ của ĐH Hà Nội dành cho phụ huynh ngồi chờ con thi
Hội trường 500 chỗ của ĐH Hà Nội dành cho phụ huynh ngồi chờ con thi.

Trao đổi với  PVDân trí, ông Lê Quốc Hạnh - trưởng phòng đào tạo trường ĐH Hà Nội cho biết: “Mục đích của nhà trường để giúp phụ huynh đỡ mệt mỏi và lo lắng cho con. Không chỉ dành Hội trường cho phụ huynh ngồi, nhà trường còn mở clip về hoạt động của trường cho phụ huynh xem và xen lẫn là các phim hài giải trí như Táo quân. Bên cạnh đó, nhà trường còn dành nơi gửi xe miễn phí cho phụ huynh yên tâm”.

Tại ĐH Hà Nội, phụ huynh có thể vừa trò chuyện...

Tại ĐH Hà Nội, phụ huynh có thể vừa trò chuyện...
...vừa ngủ lấy sức

...vừa ngủ lấy sức
và vừa xem phim

và vừa xem phim
hoặc ra bàn xem giới thiệu về các chương trình đào tạo của trường

hoặc ra bàn xem giới thiệu về các chương trình đào tạo của trường
.

Được biết, số thí sinh đến dự thi sáng nay của trường ĐH Hà Nội đạt 60% so với số đăng ký dự thi. Ngành có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là tiếng Đức, trong khi đó ngành này năm trước điểm chuẩn thấp hơn các ngành khác trong trường. Lý giải vì sao như vậy, ông Lê Quốc Hạnh phân tích: "Người Việt có tâm lý đám đông nên năm trước ngành này có điểm chuẩn thấp thì năm nay thí sinh đổ xô vào thi tránh xa ngành có điểm chuẩn cao. Ngành tiếng Anh năm trước điểm chuẩn cao do đông thí sinh dự thi thì năm nay lại thí sinh đăng ký thi lại giảm hơn. Tuyển sinh năm nay ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán số lượng thí sinh lại giảm do có khuyến cáo của Bộ GD-ĐT. Do vậy, điểm chuẩn có thể dao động so với năm trước. Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào đầu tháng 8".

Hồng Hạnh