Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ trả hồ sơ trúng tuyển ngành Y đa khoa, dược học cho thí sinh

(Dân trí) - Ngày 16/8, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trả hồ sơ trúng tuyển đợt 1 vào ngành y đa khoa, dược học cho thí sinh vì trường chưa được phép tuyển sinh 2 ngành học này.

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Bộ GD&ĐT cho biết, hiện tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được tuyển sinh ngành y đa khoa và dược học vì chưa có quyết định chính thức từ Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Hiện nay, bộ đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Y tế để quyết định về việc có cho phép trường tuyển sinh ngành Y đa khoa , dược học trong năm nay hay không.

Chính vì vậy, khi trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành y, dược, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ rút thông báo này.

“Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường phải liên hệ để trả lại hồ sơ nhập học cho thí sinh đã trúng tuyển vào trường của 2 ngành này trong ngày 16/8 để các em kịp nộp hồ sơ xét tuyển vào trường khác. Bao giờ có ý kiến của Bộ Y tế thì trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ mới được tuyển sinh” – Bà Phụng nhấn mạnh.

Được biết, với mức điểm chuẩn 18 điểm như công bố trước, trường có hơn 100 thí sinh trúng tuyển vào ngành y và khoảng vài chục thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào ngành dược học.

Trước đó, ngày 13/8, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ra thông báo số 27 điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường, trong đó có ngành y đa khoa, dược học là 18 điểm.

Ngay sau đó 1 ngày, vào ngày 14/8, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã ra thông báo số 28 điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường thay cho thông báo số 27. Theo thông báo này trường đã rút điểm trúng tuyển ngành y đa khoa và dược học.

Hồng Hạnh