Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Tri ân gia đình có công với cách mạng

(Dân trí) - Kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã thực hiện tri ân đến với các gia đình, liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Nhân dịp này, nhà trường đã xây dựng quỹ “Chia sẻ yêu thương, chắp cánh ước mơ NEU”.

Trong ngày 27/7, nhà trường đã gặp mặt cán bộ viên chức là thương binh, con liệt sĩ đang công tác tại trường; Nhà trường đến thăm, tri ân gia đình Liệt sĩ Phạm Văn Tâm – Sinh viên K12 Khoa Vật Giá – hy sinh tại chiến trường phía Nam; Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (Hà Nam); Gặp mặt sinh viên con gia đình liệt sĩ, có công với cách mạng trong khu nội trú.

Lãnh đạo nhà trường trao quà cho các em sinh viên là con các gia đình có công với cách mạng
Lãnh đạo nhà trường trao quà cho các em sinh viên là con các gia đình có công với cách mạng

Nhân dịp này, Nhà trường đã xây dựng quỹ “Chia sẻ yêu thương, chắp cánh ước mơ NEU”. Ngay trong ngày đầu tiên quỹ đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm giảng viên, cán bộ viên chức nhà trường với số tiền gần 100 triệu đồng.

Quỹ đã hỗ trợ 100% phí tiền ở ký túc xá và đồ dùng học tập trong 1 năm cho 35 sinh viên là con gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã đăng ký ở trong khu ký túc xá của trường năm học 2016-2017 (tương đương 2.500.000 đồng/1 sinh viên/1 năm).

Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Tri ân gia đình có công với cách mạng - 2

GS.TS.Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã khẳng định, nhà trường luôn phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, vào dịp 27/7 hàng năm, nhà trường luôn có các hoạt động tri ân đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gặp mặt các em sinh viên là con các gia đình có công với cách mạng và trao tặng các em món quà nhỏ thể hiện tình cảm của tập thể sư phạm nhà trường với mong muốn chia sẻ cùng các em để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đại diện cho các em sinh viên con các gia đình có công với cách mạng, em Phan Thị Thảo - sinh viên khóa 55 xúc động bày tỏ, thể hiện niềm tự hào, vinh dự khi được học tập dưới mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân – ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương và sự chia sẻ, cảm thông giữa thầy trò.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân: Tri ân gia đình có công với cách mạng - 3

PGS.TS Trần Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng cho biết: Quỹ “Chia sẻ yêu thương, chắp cánh ước mơ NEU” của thầy cô giáo và cán bộ viên chức trường đại học KTQD hình thành với mục đích chia sẻ, giúp đỡ các em sinh viên là con các gia đình có công với cách mạng, các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực để học tập và đạt được kết quả tốt. Đây là quỹ thiện nguyện của các cán bộ, các thầy cô giáo nhà trường với mong muốn hỗ trợ, tạo động lực cho các em sinh viên học tập tốt và không để bất kỳ một em sinh viên nào có hoàn cảnh khó khăn không theo học được ở trường, và nhất là các em học sinh sắp tới xét tuyển vào trường”.

PV