Trường ĐH Phan Châu Trinh vi phạm quy chế tuyển sinh

(Dân trí) - Tự ý tổ chức kỳ thi tuyển sinh ĐH chính quy năm 2007 không có phép của Bộ GD-ĐT, khi xét tuyển thì mọi thí sinh đều được hưởng điểm ưu tiên 1,5 điểm; thí sinh không trúng tuyển cũng có trong danh sách trúng tuyển...

Đó là nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ GD-ĐT về những sai phạm của Trường ĐH Phan Châu Trinh (tỉnh Quảng Nam).
 
Trường ĐH Phan Châu Trinh vi phạm quy chế tuyển sinh - 1
 
 
Tự ý tổ chức thi tuyển sinh

Năm 2007, Bộ GD-ĐT chỉ cho phép trường ĐH Phan Châu Trinh tổ chức xét tuyển. Tuy nhiên, sau 8 ngày kể từ ngày UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề nghị cho phép trường tổ chức thi tuyển. Trường ĐH Phan Châu Trinh không chờ ý kiến của Bộ đã tự tổ chức thi tuyển (ngày 22-23/11/2007) theo đề thi riêng của nhà trường. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

Không chỉ thế, trong công tác tổ chức thi tuyển sinh, ĐH Phan Châu Trinh còn không lập và lưu giữ danh sách ảnh của thí sinh theo phòng thi; Ban đề thi và Ban chấm thi được thành lập và công bố sớm, không bảo mật danh sách như quy định; không bảo đảm mỗi môn chấm có ít nhất 3 cán bộ chấm thi.

Có trường hợp thí sinh đăng ký thi cả 2 khối nhưng trường chỉ bố trí 1 số báo danh dẫn đến phòng thi khối A có người thi khối D1. Trong hồ sơ chỉ có bộ đề thi chính thức, không có đề thi dự bị. Đặc biệt, môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, đã tổ chức rọc phách và chấm tay những phần phách và bài làm không có liên hệ gì (trong khi trên bài làm không có nét chữ nào của thí sinh). Vì vậy, khó bảo đảm không bị tráo đổi phách. Trừ môn Sử, các môn còn lại có biểu hiện không chấm 2 vòng độc lập (không có chênh lệch giữ 2 lần chấm).

Đặc biệt hơn nữa, việc xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển của trường đã "phớt lờ" luôn quy định của Bộ.

Cụ thể, trường đã lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn các khối của Bộ nhưng tự ý vận dụng điều 33 của Quy chế tuyển sinh bằng cách cho mọi đối tượng dự thi đều được hưởng ưu tiên khu vực với khoảng cách 1,5 điểm giữa các khu vực liền kề, không báo cáo, xin phép Bộ GD-ĐT.

Có 105/368 hồ sơ đã được kiểm tra thí sinh khai khu vực đúng với học bạ nhưng trường tự sửa khu vực để đủ điểm trúng tuyển.

Kết quả trường xét được 695 thí sinh, đoàn thanh tra đã kiểm tra danh sách 4 lớp (2 lớp tiếng Anh, 1 lớp tiếng Trung, 1 lớp Điện tử viễn thông) phát hiện 29 trường hợp không trúng tuyển nhưng có tên trong danh sách các lớp đang học.

Trường còn cho chuyển ngành học sai khối thi (dự thi khối C, khối A không đủ điểm trúng tuyển cho chuyển sang học tiếng Trung - khối D). Sau 2 năm học, hồ sơ trúng tuyển của thí sinh vẫn thiếu nghiêm trọng, có trường hợp chỉ có duy nhất giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông tạm thời đã hết hạn sử dụng.

Phân loại thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển để xử lý

Đối với việc xét tuyển thí sinh thi theo đề thi chung, trường thực hiện xét tuyển 46 thí sinh trong vùng tuyển với điều kiện đã nới lỏng khoảng cách ưu tiên giữa các khu vực liền kề là 1,5 điểm theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 33, Quy chế tuyển sinh.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy có 25 thí sinh không trong diện có hộ khẩu tại Quảng Nam để được áp dụng quy định trên. Bên cạnh đó, về khung điểm ưu tiên, trường còn tiếp tục vận dụng điều 33 cho mọi đối tượng tuyển sinh kể cả ngoài tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm Đoàn Thanh tra của Bộ đến làm việc (ngày 22/1/2010), hồ sơ kỳ thi và hồ sơ trúng tuyển của thí sinh vẫn chưa được lập và kiểm tra đầy đủ như quy định tại điều 36 của Quy chế tuyển sinh. Các bài thi vẫn để nguyên trong từng túi bài chấm, chưa tổ chức kiểm tra tính hợp pháp của tất cả các bài thi của từng thí sinh.

Hồ sơ trúng tuyển của từng thí sinh còn thiếu nhiều loại giấy tờ so với quy định, trường còn thu nhận cả giấy tờ chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đã hết hạn sử dụng. Nhiều trường hợp thí sinh khai khu vực đúng nhưng hội đồng tuyển sinh nhập vào danh sách trúng tuyển lại sửa lại khu vực để đủ điểm trúng tuyển.

Về tài chính thì từ năm 2007 - 2008 trường chưa có văn bản phê duyệt Quyết toán. Trường chưa thành lập Ban kiểm soát để kiểm tra công tác tài chính. Do vậy, hoạt động tài chính của trường chưa được công khai theo quy định...

Từ các kết luận này, Thanh tra Giáo dục yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm tra lại kết quả thi, hồ sơ trúng tuyển của toàn bộ số thí sinh tuyển năm 2007 để phân loại thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và không đủ điều kiện trúng tuyển, có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra với Bộ GD-ĐT và đề xuất hướng xử lý.

Vụ Kế hoạch tài chính và Vụ Giáo dục đại học cũng có nhiệm vụ xem xét, trình lãnh đạo bộ biện pháp xử lý số thí sinh nhà trường tuyển năm 2007 không đúng quy chế tuyển sinh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân chủ tịch HĐQT, hiệu trưởng - chủ tịch hội đồng tuyển sinh và các thành viên khác trong việc để xảy ra các sai phạm và xử lý kỷ luật những cá nhân thuộc quyền quản lý của trường; đề xuất xử lý kỷ luật những cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ GD-ĐT.

Hồng Hạnh