Hà Tĩnh:

Trường ép giáo viên góp tiền “cảm ơn xã” vì được hưởng chế độ 135

(Dân trí) - Cho rằng việc giáo viên vừa được hưởng chế độ xã 135 (xã đặc biệt khó khăn) là có công “đi lại” của chính quyền địa phương, lãnh đạo một số trường ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ép giáo viên đóng một khoản tiền để đi “cảm ơn”.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, cuối năm 2013, Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Đức Lĩnh) và Trường Tiểu học Đức Bồng (xã Đức Bồng) của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được hưởng chế độ chính sách cán bộ công tác tại xã đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 của Chính phủ. Cho rằng nhà trường cũng như giáo viên (GV) vừa được hưởng chế độ chính sách đặc biệt nêu trên có công “đi lại” của chính quyền địa phương, lãnh đạo một số trường ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ép GV đóng một khoản tiền để đi… cảm ơn. Theo đó, lãnh đạo các nhà trường trên đã ép mỗi giáo viên phải đóng một khoản tiền từ một trăm đến vài trăm nghìn để đi làm quà.

Ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Bồng có 22 GV công tác cho biết: “Có nhiều xã nghèo nhưng không được hưởng chế độ, thấy rằng xã mình được nhà nước quan tâm nhiều và đây lần đầu nhà trường được hưởng chế độ này nên sau khi nhận tháng lương đầu tiên, một nhóm người (giáo viên - PV) cũng muốn trích một phần để mua một món quà cho xã. Chủ trương này chúng tôi có thông qua công đoàn”.
Trường Tiểu học Đức Bồng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Trường Tiểu học Đức Bồng huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
 

Ông Hoan cho biết, thực hiện chủ trương trên, cán bộ GV nhà trường đã góp được 17 triệu. Ngay sau đó trường giao cho công đoàn thay mặt cho nhà trường sang tặng cho UBND xã Đức Lĩnh.

Khi được hỏi có GV nào phản đối chủ trương này không, ông Hoan thừa nhận, có một vài anh em không đồng tình, nhưng đấy là thiểu số thôi.

Cũng tương tự, Ban giám hiệu Trường THCS Bồng Lĩnh (xã Đức Bồng) cũng đưa ra chủ trương, GV phải trích một phần tiền lương của tháng đầu tiên được hưởng diện chế độ 135 để mua quà “cảm ơn” chính quyền địa phương.

“Cái này là tùy vào lòng hảo tâm của mỗi cán bộ GV. Nhà trường có 65 cán bộ GV, người ít thì một trăm, người nhiều thì vài trăm” - cô Nguyễn Thị Linh Thanh, Hiệu phó Trường THCS Bồng Lĩnh cho biết.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, chủ trương này của nhà trường đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cán bộ GV nhà trường. Đó cũng là lý do một vài GV đã bức xúc, thông tin cho Dân trí.
 
Cô Nguyễn Thị Linh Thanh - Hiệu phó Trường THCS Bồng Lĩnh làm việc với PV Dân trí.
Cô Nguyễn Thị Linh Thanh - Hiệu phó Trường THCS Bồng Lĩnh làm việc với PV Dân trí.

“Độ chừng vào ngày 24 Tết, chúng tôi nhận được thông báo miệng từ Ban giám hiệu nhà trường là phải trích một khoản tiền từ lương để lãnh đạo nhà trường làm quà cảm ơn chính quyền xã, vì nhờ họ nên các GV mới được hưởng chế độ trên. Chúng tôi thấy đây là việc làm hết sức vô lí nhưng không dám phản ứng vì sợ bị trù dập hoặc bị thuyên chuyển đến vùng khác nên đành phải đóng tiền. Vũ Quang là huyện nghèo, các GV công tác ở huyện này chủ yếu là người từ các huyện khác đến nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn, chỗ ở chưa ổn định, thiếu thốn đủ bề nên đáng lẽ trường, chính quyền địa phương phải tạo điều kiện cho chúng tôi hơn nữa. Đàng này, chúng tôi vừa được hưởng một chút quyền lợi thì lại phải đi cảm ơn người này, người nọ”, một GV ở Trường THCS Bồng Lĩnh bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết sự việc trên là có thật, lãnh đạo huyện hết sức bức xúc.

Theo ông Hùng, sau khi thông tin trên bị rò rỉ, huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Vũ Quang, lãnh đạo các xã và các trường liên quan. Tại buổi làm việc này, lãnh đạo các trường đã thừa nhận việc các GV đóng tiền cho trường đi cảm ơn xã. 

Ông Hùng cho biết, việc làm sai trái trên là do chính quyền xã và hiệu trưởng nhà trường tự ý đề ra, huyện không hề hay biết. Vì thế, ngay sau đó huyện đã yêu cầu phía nhà trường phải thu lại số tiền và trả lại cho GV.

“Chúng tôi cũng đã giao cho Phòng Giáo dục huyện là phải kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những người liên quan” - ông Hùng cho hay.

Văn Dũng - Xuân Sinh