Quảng Bình:

Trường gửi thư ngỏ “xin” phụ huynh tiền đóng bàn ghế

(Dân trí) - Đầu năm học 2013-2014, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi thư ngỏ đến các bậc phụ huynh có con em theo học tại trường “xin” tiền mua bàn ghế. Việc làm này sai quy định đang gây bức xúc cho không ít phụ huynh.

Không “xin” tiền phụ huynh thì học sinh không có chỗ ngồi học

Những ngày qua, PV Dân trí liên tục nhận được điện thoại của nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý phản ánh về việc trường này đã thu sai quy định các khoản đóng đậu đầu năm học.

Cụ thể, đầu năm học 2013 - 2014, nhà trường đã gửi thư ngỏ đến tất cả các phụ huynh để “xin” tiền mua bàn ghế phục vụ công tác dạy học. Theo đó, mức thu tối thiểu là 300 ngàn đồng đối với học sinh lớp 1, học sinh từ lớp 2 đến lớp 4 thu 200 ngàn đồng/em và lớp 5 thu 100 ngàn đồng mỗi em.

Nội dung thư ngỏ của 
Nội dung thư ngỏ của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý gửi đến phụ huynh để "xin" tiền mua bàn ghế.

Anh V., một phụ huynh bức xúc: “Tôi đã tìm hiểu rất nhiều văn bản liên quan đến các quy định đóng đậu đầu năm học. Và việc Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý thu tiền của phụ huynh để mua bàn ghế là hoàn toàn sai với quy định của Chính phủ cũng như văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nói là gửi thư ngỏ để “xin” phụ huynh tiền mua bàn ghế, nhưng thực chất đó là một cách “ép” khéo của nhà trường”.

Theo điều tra của Dân trí, dù chưa tổ chức họp phụ huynh nhưng đầu năm đến nay nhà trường đã thu được gần 40 triệu đồng. Làm việc với PV về kiểu thu “trái khoáy” này, bà Phan Thị Xuân Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý cho biết, đầu năm học trường đã được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng 8 phòng học. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí địa phương cũng như nhà trường còn khó khăn nên trường phải “liều” mua nợ bàn ghế của doanh nghiệp, sau đó “vận động” tiền của phụ huynh để trả.

“Trong quá trình xã hội hóa giáo dục nên nhà trường phải vận động nhân dân chung tay góp sức. Bởi, nếu không vận động tiền của phụ huynh đóng góp thì các em học sinh không có bàn ghế ngồi học”, bà Hồng lý giải.

Bà Hồng còn cho biết thêm, trước khi gửi thư ngỏ “xin” tiền phụ huynh mua bàn ghế, nhà trường đã gửi tờ trình lên chính quyền địa phương cũng như các cấp ban ngành liên quan. Tuy nhiên, khi phóng viên xin xem các kiến nghị, tờ trình thì được bà Hồng xem qua một lúc rồi lắc đầu: “Các thủ tục giấy tờ, tờ trình liên quan hiện nhân viên văn phòng và kế toán đi vắng nên không thể cung cấp?”.

"Thu như thế là sai!"

Để làm rõ hơn về vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Lương, Chủ tịch UBND phường Bắc Lý. Ông Lương cho hay, đúng là vừa rồi trường có gửi tờ trình lên UBND phường về việc xin kinh phí của phụ huynh để mua bàn ghế mới phục vụ công tác giảng dạy. “Do kinh phí của địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu của nhà trường nên chúng tôi đã đề nghị nhà trường kiến nghị lên cấp trên, đồng thời kêu gọi người dân cũng như các “mạnh thường quân” giúp đỡ chứ không được ép buộc”, ông Lương khẳng định

Cũng theo ông Lương, việc nhà trường thu tiền của học sinh để mua bàn ghế, gây bức cho phụ huynh là sai bởi, Chính phủ đã quy định rõ ràng các khoản đóng đậu đầu năm đối với học sinh, trong đó nhà trường không được thu các khoản tiền như mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học…

Nội dung thư ngỏ của 
Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý tỏ ra bức xúc trước việc làm "trái khoáy" của lãnh đạo trường này.

Được biết, đầu năm học 2013 - 2014, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo quản lý thu, chi các khoản đóng góp tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn nhấn mạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các trường học (từ Mẫu giáo đến THPT) thực hiện việc thu, chi các khoản đóng góp theo đúng quy định, tránh tình trạng lạm thu; kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể đối với các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thu, chi các khoản đóng góp tại các trường học trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động thu, chi các khoản đóng góp của các trường trên địa bàn.

Việc Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý gửi thư ngỏ đến tất cả các bậc phụ huynh có con đang theo học tại đây để “xin” kinh phí mua sắm bàn ghế là hoàn toàn trái với quy định và đã khiến không ít phụ huynh bức xúc.

Đặng Tài - Đăng Đức