Thủ tướng Trung Quốc:

Trường học cần tình yêu thương và kiến thức

(Dân trí) - Ngày 20/9, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đưa ra chủ trương các trường học trên toàn quốc cẩn đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển chung của các học sinh để tạo một nền móng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của đất nước.

Trong một chuyến thăm gần đây tới trường Trung học số 4 Bắc Kinh - một trường học uy tín tại Trung Quốc - Thủ tướng Ôn Gia  Bảo đã phát biểu: “Các trường học đại diện cho tương lai của đất nước. Có hai điều các trường học luôn cần, một là tình yêu thương và thứ hai là kiến thức”.

Trong chuyến thăm viếng ngôi trường đã ngót trăm tuổi vào hôm 4/9 vừa qua, ông đã tới thăm phòng thí nghiệm, lắng nghe các nhận xét của học sinh và nói chuyện với một vài giáo viên.

Ông nhớ lại thời đi học của mình vào những năm 1950 và nói rằng ông rất ấn tượng với phương pháp giảng dạy của người thấy giáo dạy nhạc, người đã cho các sinh viên nghe rất nhiều các đoạn nhạc khác nhau, từ những bản nhạc cổ điển nổi tiếng trên thế giới tới các bản Kinh kịch.

Thủ tướng nói: “Phương pháp giảng dạy của thầy rất đặc biệt. Thầy chỉ dạy nhạc trong lớp học nhưng đồng thời cũng là một cách kích thích lối suy nghĩ trong sáng của học sinh, ảnh hưởng tới tình cảm, cảm nghĩ của học sinh. Và đó chính là cách đẩy mạnh sự phát triển chung cho học sinh”.

Mai Hương

Theo Tân Hoa Xã