Thanh Hóa:

Trường học trước nguy cơ đổ sập vì sạt lở bờ sông

(Dân trí) - Sự thay đổi dòng chảy gây ra hiện tượng sạt lở bờ sông Âm đang đe dọa đến sự an toàn của Trường tiểu học Vân Am II (ở xã Vân Am, huyện miền núi Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Tình trạng sạt lở tiến sát móng dãy phòng học khiến phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo hết sức lo lắng.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Lặc, hiện nay Trường tiểu học Vân Am 2, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc có 15 lớp với 215 học sinh.

Hiện trường sạt lở
Hiện trường sạt lở

Năm 2003, Trường tiểu học Vân Am II được nhà nước đầu tư xây dựng công trình bao gồm 2 dãy nhà 2 tầng với 12 phòng học khang trang, kiên cố. Được biết, thời điểm đầu tư xây dựng, các công trình phòng học của nhà trường cách bờ tả sông Âm khoảng 30m.

Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, sông Âm đoạn chạy qua địa bàn xã Vân Am có hiện tượng thay đổi dòng chảy liên tục, gây sạt lở bờ sông về hướng Trường tiểu học Vân Am II.

Theo quan sát tại hiện trường, vị trí sạt lở sâu nhất có chỗ cách mặt sông Âm khoảng gần 10m. Hiện tượng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi vết sạt lở theo hướng thẳng đứng. Hơn nữa khu vực này là đất pha cát, độ hở cao nên khi xảy ra mưa lũ đất rất dễ sạt, lở, sói mòn.

Trước tình trạng trên, để ngăn chặn hiện tượng sạt lở tiến vào sâu phía trường học, hàng năm, UBND xã Vân Am đã huy động nhân dân địa phương đóng cọc tre xuống bờ sông. Tuy nhiên, trước tốc độ thay đổi dòng chảy ngày càng nhanh, nên hiện nay bờ sông Âm sát mép nước chỉ còn cách chân móng khu trường học điểm gần nhất khoảng 3m.

Hiện tượng sạt lở bờ sông ngày một tiến sát hơn khu vực trường học khiến người dân địa phương và các thầy, cô giáo tại Trường tiểu học Vân Am II đang rất lo lắng. Với đà sạt lở này, nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp khắc phục thì tình trạng sạt lở bờ sông Âm trong mùa mưa lũ năm nay chỉ còn là thời gian. Nguy cơ sạt lở có thể khiến ngôi trường đổ sập bất cứ lúc nào.

Vị trí sạt lở có chỗ chỉ còn cách phòng học khoảng 3m
Vị trí sạt lở có chỗ chỉ còn cách phòng học khoảng 3m

Bà Phạm Thị Ngân - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ngọc Lặc cho biết, để đảm bảo an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo Trường tiểu học Vân Am II, năm học mới này, nhà trường sẽ chuyển toàn bộ học sinh sang học tại dãy nhà của phòng hiệu bộ, phòng chức năng.

Trước tình trạng nêu trên, bà Ngân mong các ngành, các cấp và chính quyền địa phương sớm có biện pháp kè lấp những điểm sạt lở bên bờ sông Âm để đảm bảo sự an toàn cho Trường tiểu học Vân Am II.

Duy Tuyên