Thanh Hóa:

Trường mầm non “nhiễm thuốc trừ sâu” được xây dựng mới 10 tỉ đồng

(Dân trí) - Để đảm bảo cơ sở vật chất, tránh ảnh hưởng từ thuốc trừ sâu đối với giáo viên và học sinh Trường mầm non xã Thiệu Nguyên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư xây dựng trường mầm non mới 10 tỷ đồng, công trình do UBND huyện Thiệu Hóa là chủ đầu tư.

Ngày 15/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non xã Thiệu Nguyên (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Địa điểm xây dựng trường tại xã Thiệu Nguyên với quy mô đầu tư gồm nhà lớp học 10 phòng, nhà hiệu bộ, các công trình phụ trợ…

Trường mầm non xã Thiệu Nguyên phải đóng cửa do xuống cấp và ô nhiễm thuốc trừ sâu
Trường mầm non xã Thiệu Nguyên phải đóng cửa do xuống cấp và ô nhiễm thuốc trừ sâu

Tổng mức đầu tư dự kiến của công trình khoảng 10 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hóa hàng năm. Theo đó, UBND huyện Thiệu Hóa sẽ làm chủ đầu tư, công trình dự kiến sẽ được khởi công vào đầu năm 2016.

Quyết định của tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ, việc phê duyệt chủ trường đầu tư xây dựng công trình trường mầm non xã Thiệu Nguyên để đảm bảo cơ sở vật chất, tránh ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu) đối với tập thể giáo viên, học sinh của trường.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Trường mầm non xã Thiệu Nguyên bị xuống cấp nghiêm trọng do thời gian xây dựng quá lâu. Nghiêm trọng hơn, trường nằm bên kho thuốc bảo vệ thực vật cũ nên đã gây ô nhiễm không khí và nguồn nước, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh cũng như giáo viên của nhà trường.

Từ khi trường đóng cửa, học sinh và giáo viên nhà trường phải học trong các nhà văn hóa thôn
Từ khi trường đóng cửa, học sinh và giáo viên nhà trường phải học trong các nhà văn hóa thôn

Từ khi UBND huyện Thiệu Hóa có quyết định đóng cửa trường mầm non Thiệu Nguyên, gần 400 học sinh cùng hơn 20 giáo viên của nhà trường phải chuyển về 7 nhà văn hóa thôn trong xã để học. Việc học tập tại đây khiến nhà trường gặp phải nhiều khó khăn như lớp học quá tải, thiếu thiết bị dạy học, bàn ghế không đạt chuẩn, không có sân chơi cho trẻ…

Thái Bá