Trường mầm non phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

(Dân trí) - Phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ là hai nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục mầm non trong năm học mới được Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh tại hội triển khai kế hoạch năm học 2011-2012 tổ chức ngày 18/8.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng GD Mần non Sở GD-ĐT TPHCM thông tin: Trong năm học 2010 - 2011 trường mầm non công lập chiếm tỷ lệ trên 57% (406/707 trường), có đến 988 nhóm lớp tư thục mầm non. Toàn thành phố có 284.090 trẻ đến trường.

Riêng mầm non 5 tuổi có 2.046 lớp với 83.766 cháu, đạt 96,6% số trẻ em trong độ tuổi. Trong đó trẻ 5 tuổi học 2 buổi và bán trú chiếm trên 95%. Bà Kim Dung đánh giá con số này tạo tiền đề tốt để hoàn thành phổ cập mầm non theo kế hoạch.

Trong năm có thêm 6 trường được công nhận chuẩn quốc gia, nâng tổng số đạt chuẩn quốc gia lên 71, có mặt ở 24/24 quận, huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục mầm non thành phố còn nhiều hạn chế như chưa đủ trường học đáp ứng nhu cầu của học sinh, sĩ số lớp tại nhiều trường còn cao so với quy định (trên 35 trẻ); tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là khối trường ngoài công lập hiện nay phải sử dụng hơn 1.500 bảo mẫu thay thế giáo viên…

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, các trường phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ. Phấn đấu trong năm học mới không để trẻ gặp tai nạn gây tử vong hay bị thương tích nặng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 100% bếp ăn tại các trường đủ điều kiện vệ sinh…

Trong thời gian chờ Sở GD-ĐT thống nhất cùng UBND thành phố về các khoản thu và đưa ra mức hợp lý, đặc biệt là tiền ăn khi giá cả tăng cao các trường và phụ huynh cần thỏa thuận với phụ huynh về mức thu để đảm bảo cung cấp 50 - 60% nhu cầu khẩu phần cho trẻ tại trường cũng như việc trẻ được uống sữa mỗi ngày.

Hoài Nam