Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị nhận Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của CHDCND Triều Tiên

(Dân trí) - Sáng nay 5/4, tại Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (50 Trần Phú, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của CHDCND Triều Tiên tặng Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường.

Buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Kim Chang Il - đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, các đồng chí đại diện Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên. 

Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị nhận Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của CHDCND Triều Tiên
Đại sứ nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Kim Chang Il trao Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của CHDCND Triều Tiên tới Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị.
 
Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị nhận Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của CHDCND Triều Tiên
Nhà giáo Ưu tú Hoàng Thị Thanh - hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị giai đoạn 2002 - 2013 tặng hoa cảm ơn tới GS.TS. Phạm Tất Dong - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên và đại sứ Kim Chang Il.
 
Cô trò Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị trong buổi lễ
Cô trò Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị trong buổi lễ.

Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị được thành lập ngày 8/3/1978 tại Hà Nội. Trường có diện tích ban đầu 3.970m2, được xây dựng bằng vốn viện trợ của chính phủ nước CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Ngô Thị Minh Hà - hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị cho biết: Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, của Sở GD-ĐT Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, bên cạnh những thành tích về chuyên môn nghiệp vụ, trường còn tích cực tham gia các hoạt động hữu nghị với Triều Tiên, góp phần tích cực cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước.

Thu Minh