Trường nghỉ học đãi đám cưới con sếp vì... tình nghĩa!

(Dân trí) - “Chúng tôi tổ chức hội nghị công chức trường nên cho học sinh nghỉ học, trùng hợp với thời điểm nhà anh Sơn tổ chức đám cưới con nên sẵn đó mới cho mượn sân trường để anh Sơn làm mái che đãi tiệc”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngan Dừa phân trần.

Sáng ngày 14/9, trao đổi với PV Dân trí về việc “Học sinh nghỉ học, trường bận đãi tiệc đám cưới”, ông Lê Hoàng Kiếm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngan Dừa (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) thừa nhận: “Hình ảnh mái che đãi tiệc đám cưới ngay bên trong sân trường thật sự là không hay lắm”.

Phân trần với PV, ông Kiếm cho rằng, sáng ngày 13/9, nhà trường cho học sinh nghỉ học là vì nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường. Và ngay thời điểm này lại trùng với ngày tổ chức đám cưới con của ông Nguyễn Thành Sơn- Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hồng Dân.

“Trước đó, anh Sơn có trao đổi với nhà trường về việc mượn chỗ để đãi tiệc cưới, chúng tôi đã xem xét ngày đó (13/9-PV) học sinh nghỉ và vì mối quan hệ tình nghĩa nên cho mượn. Tôi cũng khẳng định về việc cho mượn sân trường không phải vì nể nang lãnh đạo”, ông Kiếm nói.

Trường nghỉ học đãi đám cưới con sếp vì... tình nghĩa!
Trường Tiểu học Ngan Dừa, nơi lãnh đạo trường cho mượn sân trường làm đám cưới vì tình nghĩa với Trưởng phòng. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ông Kiếm cũng cho rằng, Trưởng phòng không có chỉ đạo cho học sinh nghỉ họ. “Trong mối quan hệ xã hội, cái mình có nhưng không dùng, trong khi người khác đang cần, nếu mình không cho mượn thì cũng vô lý”, ông Kiếm lý giải thêm.

Theo ghi nhận của PV, nhà của ông Sơn đối diện với Trường Tiểu học Ngan Dừa (cách con đường chỉ khoảng 4- 5m) nên trong buổi sáng tổ chức đám cưới, nhạc được mở hết sức rộn ràng. Trước câu hỏi của PV là ngay từ sáng đám cưới mở nhạc rất to thì sao có thể tổ chức hội nghị công chức nghiêm túc được, ông Kiếm trả lời rằng: “Chúng tôi đóng kín cửa nên không nghe gì !”

Ông Kiếm cũng cho biết, một số cán bộ, giáo viên của trường cũng được mời dự đám cưới con Trưởng phòng. “Những người được mời đều đến dự hội nghị đầy đủ chứ không vắng. Tôi cũng được mời và sau khi hội nghị cán bộ viên chức xong, chúng tôi mới đi đám cưới”, ông Kiếm nói.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hiệu trưởng cho biết, toàn trường có 802 em học sinh, trong đó học ở điểm trung tâm (nơi tổ chức đám cưới) là gần 700 em. "Hôm nay (14/9-PV), chúng tôi cũng đang tổ chức dạy bù nghỉ học ngày hôm qua cho các em", ông Kiếm nói thêm.

Huỳnh Hải