Cần Thơ:

Trường nhiều lần thay đổi đồng phục, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) - Nhiều phụ huynh có con em học ở trường tiểu học Võ Trường Toản (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) phản ánh với báo <i>Dân trí</i> về việc nhà trường nhiều lần bắt học trò đổi đồng phục thể dục, gây ra sự lãng phí không cần thiết.

Con chị H. 4 năm học với 3 kiểu đồng phục thể dục là 6 bộ.
Con chị H. 4 năm học với 3 kiểu đồng phục thể dục là 6 bộ.

Chị Phan Thị H., có con học lớp 5 tại trường Tiểu học Võ Trường Toản, bức xúc nói: “Chẳng hiểu lãnh đạo ngôi trường này nghĩ gì mà trong suốt 4 năm học lại bắt đổi đồng phục thể dục đến 3 lần. Cụ thể năm học lớp 2-3 con tôi phải mặc đồng phục thể dục màu phổ biến chung nhất, quần màu xanh dương, áo trắng có cổ xanh dương. Đến năm lớp 4, trường thông báo thay đổi đồng phục sang quần màu đỏ, áo trắng, cổ đỏ cùng màu quần. Và năm học mới này trường lại chuyển bộ đồ thể dục sang quần màu xanh da trời, áo cổ tròn viền sọc màu xanh da trời”.

Chị H cho biết thêm: Chị có hai con, một cháu học lớp 5, một cháu học lớp 2. Nhà chị bây giờ có đến hàng chục bộ đồ thể dục của con vẫn còn mới nhưng bị xếp xó và năm nay lại phải bấm bụng mua mới tới hàng chục bộ đồ đồng phục hàng ngày và đồng phục thể dục cho 2 con (mỗi cháu 2 bộ đồng phục thể dục, 3 bộ đồng phục hàng ngày -PV).

 Năm nay, Trường tiểu học Võ Trường Toản không những thay đổi đồng phục thể dục, mà thay cả đồng phục hàng ngày. Mấy năm trước các em đang mặc đồng phục hàng ngày là quần trắng áo trắng thì năm lại thay đồng phục, nữ thì mặc áo trắng viền sọc đồng màu cùng vải với chân váy, còn nam thì áo trắng viền sọc đồng màu với sọc quần. Điều đáng nói, ở Cần Thơ chỉ duy nhất một điểm “độc quyền” bán cả đồng phục thể dục lẫn đồng phục hàng ngày cho nhà trường là công ty Ngôi sao xanh (ở Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Chị Nguyễn Thị N. thì nói: “Trường tiểu học Võ Trường Toàn có hơn 1.600 học sinh và hàng trăm giáo viên, việc đổi đồng phục liên tục không những gây ra sự lãng phí mà còn thể hiện nhà trường “bắt tay” với cơ sở bán đồng phục. Vì cả Cần Thơ chỉ duy nhất một công ty may bán đồng phục học sinh của trường khiến phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi phải đặt may trước 3 tháng mới có đồ cho con. Đầu năm học phụ huynh chen chúc nhau như kiến để giành giật mua cho con mấy bộ đồng phục thể dục. Đồ mặc không vừa, sứt nút, hở chỉ đổi lại thì nhân viên bán hàng tỏ thái độ khó chịu”.

Bộ đồng phục này năm ngoái mua ở đâu cũng được.
Bộ đồng phục này năm ngoái mua ở đâu cũng được.

Còn bộ đồng phục năm nay chỉ duy nhất một cửa hàng bán, khiến phụ huynh không có sự lựa chọn.
Còn bộ đồng phục năm nay chỉ duy nhất một cửa hàng bán, khiến phụ huynh không có sự lựa chọn.

Cùng tâm trạng với N. là chị L., có con học lớp 2, cũng bày tỏ: “Nhà trường phải biết rằng đối với dân lao động chân tay như chúng tôi việc thay đổi đồng phục liên tục sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chúng tôi. Năm ngoái 2 bộ đồ thể dục và 3 bộ đồ đồng phục hàng ngày vẫn còn mặc được, vậy mà năm nay lại phải bỏ hết để đổi kiểu mới, tại sao cứ phải đổi”? - chị L. bức xúc nói.

Liên quan đến vụ việc, tiếp xúc với phóng viên Dân trí, ông Trương Hoài Phong - Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Trường Toản nói: “Muốn tôi trả lời vụ việc để đăng báo thì phóng viên phải có giấy giới thiệu của Phòng Giáo dục Ninh Kiều, vì đây là quy định của ngành".

Qua một hồi tranh luận, ông Phong phủ nhận chuyện trường 4 năm 3 lần thay đổi đồng phục! Ông Phong nói chỉ có năm học 2014-2015 này trường thay đổi đồng phục hàng ngày. Nhưng việc thay đổi đồng phục là do Hội Cha mẹ phụ huynh học sinh đề xuất (?).
 
“Việc thay đổi đồng phục hàng ngày cũng có một số ít ý kiến phụ huynh không đồng ý nhưng chủ trương của nhà trường là thay đổi dần để 5 năm sau nhà trường có một bộ đồng phục hoàn chỉnh. Chúng tôi nghĩ, phụ huynh có thể mua vải may cho con mà không cần đặt may của công ty nhà trường “hợp đồng” mà”!" - ông Phong nói.
 
Trước ý kiến của hiệu trưởng, nhiều phụ huynh phản bác: Chuyện 4 năm thay 3 bộ đồng phục thể dục là có thật, áo quần in logo của nhà trường vẫn nằm đó! Còn đồng phục hàng ngày thì nhà trường nói cho thay đổi trong 5 năm, nhưng cuối năm học vừa rồi nhà trường đã yêu cầu phụ huynh đóng tiền cho công ty để năm học mới tất cả học sinh phải mặc đồng phục mới giống nhau.
 
“Đồng phục của nhà trường do công ty ngôi sao xanh thiết kế từ kiểu dáng cho đến mẫu vải đều “độc quyền” thì làm gì có chuyện đi mua vải may được”- một phụ huynh bức xúc nói.
 
Hoàng Tùng
 
 
Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm