Trường Quốc học Huế có 18 thủ khoa ĐH

(Dân trí) - Ngoài 15 thí sinh đỗ đầu các trường, khoa thành viên của ĐH Huế, trường THPT Quốc học còn đóng góp 3 thủ khoa các trường ĐH lớn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2008. 2 thí sinh khiếm thị dự thi cũng đạt điểm khá cao và có hy vọng đỗ.

Tính đến ngày 30/7, trong số các trường ĐH, học viên đã công bố điểm thi tuyển sinh, có tới 18 học sinh trường THPT Quốc học đỗ thủ khoa. Con số thí sinh đỗ á khoa xuất thân từ “lò” Quốc học cũng không kém phần ấn tượng: 24.

Là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp PTTH không cao (gần 71%), nhưng các sỹ tử Thừa Thiên - Huế đã tạo được ấn tượng mạnh ở kỳ thi tuyển sinh ĐH. Trong đó, trường THPT Bán công Nguyễn Trường Tộ cũng đóng góp một thủ khoa với số điểm cao: Nguyễn Thanh Tùng, với số điểm 29,5 khi thi vào trường ĐH Kinh tế TPHCM.

Hai thí sinh khiếm thị dự thi vào trường ĐH Huế cũng đạt số điểm khá cao: thí sinh Trần Thị Mỹ Lài (SBD 85546, dự thi vào ngành Văn học của trường ĐH Khoa học Huế) đạt tổng điểm 3 môn khối C là 20 điểm. Còn Phạm Văn Phú (SBD 85544, dự thi vào ngành Luật của trường ĐH Khoa học Huế) cũng đạt 17 điểm.

H.K