Trường Quốc Tế Mỹ bị kiện hơn 700 triệu đồng bản quyền sách

(Dân trí) - Sau khi Trung tâm đào tạo Anh ngữ Úc Châu và Trung tâm Hội Việt Úc (TPHCM) lên tiếng xin lỗi và đền bù vi phạm bản quyền giáo trình, đến lượt Trường quốc tế Mỹ (Hà Nội) bị đưa ra tòa vì hành vi copy trái phép sách và đĩa dạy học ngoại ngữ.

Sau hai vụ thắng kiện bản quyền tại TPHCM, công ty Văn hóa sáng tạo First News Trí Việt tiếp tục khởi kiện trường Quốc Tế Mỹ (trụ sở chính ở 115 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), thành lập từ năm 2000, chuyên đào tạo các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế như TOEFL, IELTS và đặc biệt là TOEIC. Là đơn vị giữ bản quyền các bộ sách học ngoại ngữ này tại Việt Nam nhiều năm nay, First News Trí Việt đã phát hiện ra hành vi vi phạm bản quyền các bộ sách này tại khu vực Hà Nội của trường Quốc Tế Mỹ, kéo dài với mức độ nghiêm trọng.

 

First News đã thu thập đầy đủ chứng cứ (biên lai hóa đơn bán sách photo có đóng dấu chính thức của trường, hình chụp và các băng video cận cảnh các hành vi kinh doanh và tiêu thụ sách photo và CD in lậu) các tựa sách mà trường Quốc Tế Mỹ vi phạm TOEIC Analyst, Target Toeic, Developing TOEFL iBT.

 

Những đầu sách ngoại ngữ bị copy nhiều nhất.
Những đầu sách ngoại ngữ bị copy nhiều nhất.

 

Ngày 20/9 vừa qua, First News đã cùng công ty Luật sư Quốc Tế Thiên Việt hoàn tất hồ sơ, gửi đơn kiện Trường quốc tế Mỹ tới Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, với mức yêu cầu Trường Quốc Tế Mỹ bồi thường thiệt hại 729.400.000 đồng. 

 

Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty Văn hóa sáng tạo First News - Trí Việt khẳng định sẽ cương quyết tiếp tục điều tra và đưa ra tòa án khởi kiện những cá nhân, tổ chức, trường học, trung tâm ngoại ngữ vi phạm bản quyền: “Việc chúng tôi đang làm giống như một con đường chưa có dấu chân người. Ban đầu, nó rất hoang vắng và chúng tôi cô đơn. Thậm chí, chẳng ai tin được kết quả của nó sẽ đi đến đâu. Nhưng kết quả đạt được từ trường hợp sai phạm của Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu và Hội Việt Úc vừa rồi đã cho thấy cái gì thuộc về lẽ phải ắt sẽ được nhìn nhận, sáng tỏ. Không những chúng tôi bớt được “thù” mà còn có thêm những người bạn tốt. Hai trung tâm ngoại ngữ này đã cam kết không bao giờ tái phạm”.

 

Ông Nguyễn Văn Phước (
Ông Nguyễn Văn Phước (người đứng) phát biểu trong cuộc họp báo khởi kiện Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Mỹ. Ngồi bên cạnh là ông Lê Thanh Hảo - giám đốc mới của Trung tâm Anh ngữ Hội Việt Úc.

 

Ông Lê Thanh Hảo - giám đốc mới của Trung tâm Anh ngữ Hội Việt Úc cho biết dù chỉ là người mới nhận chuyển giao quyền sở hữu trung tâm này nhưng Ban giám đốc mới sẵn sàng đứng ra nhận lỗi, và giải quyết những sai phạm của người quản lý cũ, đó là thiện chí rất lớn giữa những người kinh doanh văn hóa, tri thức với nhau.

 

Tương tự với ý trên, ông Hồ Đăng Duy - giám đốc Trung tâm Anh ngữ Úc Châu cũng thẳng thắn khẳng định những giải pháp sai lầm về giáo trình của trung tâm trong giai đoạn trước, công khai xin lỗi First News và cam kết đồng hành cùng vấn đề thực thi Luật bản quyền quốc tế và tôn trọng sở hữu trí tuệ.

 

Sự việc lần này đối với Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Mỹ (Hà Nội) sẽ được giải quyết như thế nào là vấn đề đang được công luận và bạn đọc chờ đợi. Tuy nhiên, dù sao thì tiếng chuông cảnh tỉnh đã được gióng lên, làm giảm hẳn tình trạng vi phạm bản quyền trên địa bàn TPHCM.
 

Đại diện văn phòng Luật sư quốc tế Thiên Việt (thuộc đoàn Luật sư Hà Nội) - luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho biết rất ủng hộ First News Trí Việt thúc đẩy các biện pháp chống sách lậu, để công ước Berne và Luật Qản quyền quốc tế được thực thi thực sự ở Việt Nam.

 

Công ty Văn hóa sáng tạo First News - Trí Việt mới đây đã công bố kết quả hai vụ kiện: trường Anh văn Hội Việt Úc và trường Anh ngữ quốc tế Úc Châu với những vi phạm bản quyền tương tự tại TPHCM, với các hành vi: photo, sao chép các sách và đĩa: Starter TOEIC, Target TOEICDeveloping skill for TOEIC do First News mua bản quyền của tập đoàn xuất bản Compass Media (Hàn Quốc). Tổng mức bồi thường thiệt hại cho hai vụ kiện này là 770 triệu đồng.

 

Theo ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News Trí Việt thì mức đền bù trên đây chỉ bằng một phần rất nhỏ so với thiệt hại ước tính lên tới khoảng 40 tỉ đồng sau 5 năm bị vi phạm bản quyền. Sau hai lần thắng kiện, First News đã lập tức trích ngay 200 triệu đồng làm từ thiện cho học sinh nghèo vượt khó.

 

Tuệ Minh