Bạc Liêu:

Trường ra thông báo “cấm chụp hình, quay phim” trong trường học

(Dân trí) - Thời gian qua, nhiều giáo viên và học sinh ở Bạc Liêu bất ngờ trước việc Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bạc Liêu ra thông báo "cấm chụp hình, quay phim" trong trường này.

Thông báo của Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bạc Liêu có nội dung: “Kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2016, tất cả cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường và khách đến làm việc không được phép chụp hình, quay phim trong trường, khi chưa được sự cho phép của Ban Giám Hiệu”.

Thông báo của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu gây bất ngờ trong giáo viên, học sinh ở Bạc Liêu.
Thông báo của Trường THPT Chuyên Bạc Liêu gây bất ngờ trong giáo viên, học sinh ở Bạc Liêu.

Một số giáo viên và học sinh ở Bạc Liêu tỏ ra bất ngờ trước “lệnh” cấm của Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Bạc Liêu và cho rằng, việc cấm như thế này là không hay. Bởi trường học không phải là nơi bí mật, hay cơ sở quan trọng của Nhà nước.

Trả lời báo giới, bà Phú Thị Cẩm - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, lý giải, việc ra thông báo như trên là để tránh những trường hợp lợi dụng chụp ảnh trường vì mục đích xấu. Còn việc chụp hình, quay phim để làm tư liệu giảng dạy, học tập,… thì nhà trường sẵn sàng cho phép.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trác Văn Đây - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, Sở không có quy định trên. Sau khi biết thông tin, Sở đã cho mời lãnh đạo trường để xem xét, chấn chỉnh lại.

H.H