Trường sử dụng... 71 ngoại ngữ

Trường trung học Southfields ở Wandsworth, London, nước Anh có lẽ là trường lập kỷ lục thế giới về việc sử dụng nhiều ngoại ngữ nhất trên thế giới: 71 ngoại ngữ. Học sinh của trường đến từ khắp nơi trên thế giới và đều không nói tiếng Anh.

Trường này có 1.300 học sinh người Anh và học sinh ngoại quốc trong độ tuổi 11-18, trong đó có 550 người đến nước Anh học tập mà không hề nói được tiếng Anh.

Đầu tiên, các học sinh được tham gia một khoá học cấp tốc bằng tiếng Anh trước khi bước vào những giờ học chính thức.

Trong số các ngoại ngữ được sử dụng tại trường này có tiếng Ả Rập, Iran, Farsi (Afghanistan), Kazak (Kazakhstan), Croatian, Zulu (Nam Phi), Swahili (Kenya) và Krio (Sierra Leone).

Bà Jacqueline Valin, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chúng tôi ngày càng có nhiều học sinh nước ngoài nhưng chưa từng có vấn đề gì về sự pha trộn chủng tộc. Các cháu đều có một khát khao cháy bỏng là được học tập".

Bất chấp rào cản ngôn ngữ, những kết quả thi cử vẫn đang ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng.

Theo VTV Web