Trường Thăng Long phải tìm địa điểm khác làm nơi học tạm

(Dân trí)- UBND Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa thông báo phương án di chuyển tạm thời để xây dựng trường tiểu học Thăng Long. Theo đó, Ủy ban yêu cầu phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường không lựa chọn địa điểm 319 Bạch Đằng làm điểm học tạm và tìm phương án khác.

Trước đó, báo Dân trí và một số báo đã có bài phản ánh việc “Phụ huynh bức xúc vì trường “dồn” hơn 400 HS vào nhà dân học”. Trước những ý kiến trên, vừa qua UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở GD-ĐT về phương án di chuyển tạm thời để xây dựng Trường tiểu học Thăng Long.

Theo lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, lý do di dời Trường tiểu học Thăng Long là do trường thành lập từ năm 1929, cơ sở vật chất của trường nay đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh. Do vậy, Sở GD-ĐT đã có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư và thỏa thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc Trường tiểu học Thăng Long, Sở VHTT&DL đã có văn bản nhất trí với chủ trương thực hiện dự án xây trường tiểu học Thăng Long của UBND quận Hoàn Kiếm để tạo điều kiện cho nhà trường đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Thống nhất nội dung lưu giữ, bảo tồn tấm biến di tích cách mạng kháng chiến tại trường.

Lãnh đạo quận cho hay, ngày 23/9, sau khi nghe nhà trường báo cáo lại chủ trương và quá trình chuẩn bị xây dựng, cải tạo trường, phần lớn cha mẹ đều thống nhất với việc cần thiết phải cải tạo, xây dựng lại trường nhưng đề nghị nhà trường chọn địa điểm khác thay thế địa điểm 319 Bạch Đằng, để bố trí các lớp học tạm cho phù hợp.

Do vậy, UBND quận đã chỉ đạo phòng giáo dục và Ban giám hiệu Trường tiểu học Thăng Long không lựa chọn địa điểm 319 Bạch Đằng làm điểm học tạm và tìm phương án khác, có sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh.

Thu Hà