Huế:

Trường triển khai chương trình “tài khoản học vụ”, sinh viên phản ứng

(Dân trí) - Việc Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Huế) triển khai chương trình “tài khoản học vụ”, trong đó có yêu cầu mỗi sinh viên đóng 20 ngàn đồng để kích hoạt tài khoản ở sim điện thoại đã bị nhiều sinh viên trong trường phản ứng.

Theo đó, ngày 26/10 vừa qua, trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Huế) đã ra thông báo gửi các khoa, lớp về việc cấp tài khoản học vụ cho sinh viên (SV). Theo đó, chương trình nhằm phục vụ tốt hơn trong việc trao đổi thông tin giữa nhà trường và SV.

Cụ thể, trường sẽ cấp tài khoản học vụ bao gồm sim điện thoại và email cho các SV. Riêng đối với tài khoản học vụ điện thoại, trường đã phối hợp với Công ty Viễn thông VNPT cấp tài khoản học vụ Vinaphone cho SV.

Đơn vị Vinaphone sẽ xây dựng phần mềm có đầu số 054.3505XXX và cấp sim miễn phí cho các SV. Ban cán sự các lớp sẽ tổ chức thu tiền kích hoạt sim với giá 20 ngàn đồng/sim. Sau khi sim được kích hoạt, mỗi SV sẽ có trong tài khoản 30 ngàn đồng. Khi nào nhà trường có thông báo, sẽ nhắn tin từ đầu số 054.3505XXX đến điện thoại các SV đã dùng sim kích hoạt.

Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải sự không đồng tình của các SV khi cho rằng không cần thiết. “Bởi vì các SV đã dùng ít nhất 1 sim từ trước, nếu muốn dùng sim mới này phải mua thêm 1 máy di động nữa nếu không muốn vứt đi sim cũ. Như vậy thì quá tốn kém. Còn nếu vất sim cũ đi rồi dùng sim mới thì do sim cũ đã có nhiều mối quan hệ, thay mới phải bắt tay xin số lại rất tốn thời gian, phức tạp” – một SV gửi email cho báo Dân trí bày tỏ quan điểm.

 


Văn bản thông báo của trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) về chương trình tài khoản học vụ cho SV, trong đó có phần thu tiền kích hoạt sim 20 ngàn/em đã bị các SV không đồng tình

Văn bản thông báo của trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) về chương trình "tài khoản học vụ" cho SV, trong đó có phần thu tiền kích hoạt sim 20 ngàn/em đã bị các SV không đồng tình

 

Ngày 2/11, PV đã làm việc với Ban giám hiệu Đại học Ngoại ngữ về việc này. Ông Nguyễn Tình, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao đổi, do có nhiều thông báo của nhà trường về hoạt động, học tập đến SV kể cả đường trực tiếp (như thầy cô, ban cán sự phổ biến) hay gián tiếp (như đăng ở trên website trường) nhưng có trường hợp nhiều em không nhận được.

“Do vậy, trường đã thấy cần thiết phải làm chương trình “tài khoản học vụ” với 2 cách liên lạc đến SV là bằng tin nhắn điện thoại (dùng sim đóng tiền để kích hoạt sử dụng như trên - PV) và qua email ứng dụng công nghệ Office 360 miễn phí. Trong việc này, nhà trường không có tư lợi, hưởng lợi gì cả ngoài việc giúp các em” - ông Tình nói.

Ông Trần Quyết Chiến, Phó Trưởng Phòng Công tác Học sinh Sinh viên giải thích, “do cách chuyển tải nội dung ở thông báo ngày 26/10 vừa qua đến các SV chưa được mạch lạc, cụ thể nên một số SV đã hiểu sai là trường ép buộc các em phải đóng tiền 20 ngàn đồng/em để dùng “sim học vụ” trên”.

Vì vậy, ngày 30/10, trường đã ra thông báo chi tiết về quản lý, sử dụng tài khoản học vụ. Trong đó, nêu rõ là nhà trường khuyến khích SV toàn trường đăng ký sử dụng tài khoản chứ không phải bắt buộc. Nếu em nào không dùng thì phải có trách nhiệm truy cập thường xuyên vào website của trường và báo số điện thoại cá nhân để trường liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)
Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế)

 

Ông Chiến cho biết đã xin lỗi và nhận khuyết điểm trước Ban giám hiệu trường về việc này do đã có dư luận SV trong trường hiểu sai. Qua đây, bộ phận công tác học sinh sinh viên sẽ rút kinh nghiệm để làm việc tốt hơn trong thời gian tới.

Đại Dương