Trung Quốc:

Trường yêu cầu nữ sinh cam kết giữ gìn trinh tiết

(Dân trí) - Một trường đại học ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Quốc đang bị dư luận chỉ trích dữ dội sau khi yêu cầu nữ sinh cam kết giữ gìn trinh tiết như là một quy định bắt buộc khi theo học.

 

Trường yêu cầu nữ sinh cam kết giữ gìn trinh tiết - 1

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin địa phương cho biết một trường đại học tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã yêu cầu các nữ sinh viên ký vào một thẻ cam kết giữ gìn trinh tiết khi quyết định tham gia khóa học có tên gọi “Tuổi trẻ không hối tiếc”.

Bức ảnh chụp tấm thẻ cam kết trên đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt ngay sau khi được đăng tải lên mạng. Theo đó, trên tấm thẻ này có ghi dòng cam kết “Tôi xin cam kết với bản thân, gia đình và người chồng cũng như các con của tôi trong tương lai rằng tôi sẽ từ chối bất kỳ hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân nào” cùng với một khoảng trống dành cho sinh viên có thể ký tên. Bên cạnh đó, tấm thẻ này cũng bao gồm cả một phần cam kết sẽ không ngoại tình sau khi kết hôn.

Những lời cam kết trên được cho là đã xuất hiện tại các trường Đại học ở Mỹ từ khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, quy định trên khá mới mẻ tại Trung Quốc mặc dù hiện tại nó bị coi là khá lỗi thời và không thực sự hiệu quả.

Quy định “lạ đời” trên ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích không chỉ của sinh viên trong trường mà còn của cả cộng đồng mạng. Theo đó, đa phần cư dân mạng cho rằng đây là một cách tiếp cận lỗi thời và hoàn toàn bất ngờ khi việc này còn xuất hiện ở một xã hội hiện đại.

“Việc có quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không là do sự lựa chọn của họ bởi họ là những người trưởng thành. Tại sao lại phải ký vào bản cam kết này? Một trường Đại học mà còn những quy định thế này thì thật đáng thất vọng”, một tài khoản trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc cho biết.

Trong khi đó, một số người lại tỏ ra hoàn toàn thoải mái với quy định trên và cho rằng nếu đã là quy định thì những nam sinh cũng phải ký vào bản cam kết trên. “Đây là một phương pháp tuyệt vời nhưng tại sao lại không yêu cầu các nam sinh ký vào? Phải chăng là có sự phân biệt đối xử?”, một cư dân mạng khác cho biết.

Về phía nhà trường, ban lãnh đạo cho biết họ không ngờ việc đưa ra quy định trên lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng như vậy đồng thời khẳng định việc cam kết chỉ nhằm mục đích đem tới điều tốt nhất cho các học viên.

DsK (theo BBC)