Quảng Nam:

Trượt chân xuống hố nước sâu, một học sinh chết đuối

(Dân trí) - Đi chơi suối cùng nhóm bạn, trong lúc tắm suối, một học sinh lớp 10 ở Quảng Nam không may bị trượt chân rơi xuống hố nước sâu dẫn đến tử vong.

Trưa 27/5, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một em học sinh lớp 10 đi tắm suối không may trượt chân xuống hố nước sâu, dẫn đến chết đuối.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, em Mai Thanh Nhật (16 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, là học sinh lớp 10, trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành) và cùng với 4 bạn khác ra hồ Giang Thơm ở thôn Đồng Cổ (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành) để tắm.

Trong lúc đang tắm, không may em Nhật bị trượt chân ngã xuống hố nước sâu. Lúc đó, một số bạn học sinh đứng trên bờ hoảng hốt chạy đi kêu người dân đến cứu. Do không biết bơi nên em Nhật bị chìm xuống hố nước và tử vong.

Khoảng 30 phút sau, người dân mới tìm thấy thi thể em Nhật và đưa lên bờ. Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Công Bính