Từ 18 đến 20/8: Thi tốt nghiệp THPT lần 2

(Dân trí) - Mặc dù còn <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/4/176471.vip">nhiều ý kiến trái chiều</a>, nhưng Ban chỉ đạo thi Bộ GD-ĐT vẫn quyết định tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 để giúp học sinh có thêm cơ hội đỗ được tốt nghiệp. Kỳ thi này sẽ được tổ chức trong 3 ngày ngày 18, 19 và 20/8/2007.

Đối tượng dự thi là những học sinh chưa tốt nghiệp trong kỳ thi lần 1. Riêng những thí sinh bị cảnh cáo và đình chỉ thi trong lần 1 không được phép dự thi lần 2. Bằng tốt nghiệp THPT năm 2007 của thí sinh dù đỗ trong lần 1 hay lần  2 đều có giá trị như nhau, không phân biệt. Tuy nhiên những thí sinh phải thi lại tốt nghiệp trong lần 2 sẽ không có cơ hội dự thi tuyển sinh vào các trường CĐ, ĐH ngay trong năm nay mà phải chờ đến năm sau.

 

Thí sinh không phải thi tất cả 6 môn mà chỉ thi các môn có điểm dưới 5,0 trong lần thi thứ nhất. Thí sinh có thể chọn một trong 2 cách: thi tất cả các môn có điểm dưới 5,0 hoặc chỉ thi một số môn có điểm dưới 5,0. Kết quả thi lần 2 được công nhận thay cho kết quả thi lần 1. Để đỗ tốt nghiệp, trong cả lần 1 và lần 2, thí sinh đều phải có kết quả tổng điểm 6 môn đạt từ 30 điểm trở lên và không có môn nào bị điểm 0.

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, các phương án bảo vệ cho kỳ thi sẽ được đặt lên mức cao nhất, mọi biểu hiện gian lận của cả thí sinh và giám thị đều sẽ bị kỷ luật thích đáng. Đối với thí sinh sẽ bị cảnh cáo và đình chỉ thi, đối với giám thị sẽ bị xử lý buộc thôi việc.

 

Năm nay cũng là năm đầu tiên có gần 6.000 cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ làm thanh tra uỷ nhiệm của Bộ. Mỗi đoàn thanh tra của một trường ĐH, CĐ sẽ thanh tra thi trong phạm vi một thành phố. Trung bình mỗi trường ĐH, CĐ cử 30 - 50 cán bộ; riêng ĐH Quốc gia Hà Nội cử 130 cán bộ và ĐH Quốc gia TPHCM cử 160 cán bộ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

 

Lực lượng gần 6.000 người này sẽ đảm nhận các vị trí sau: tại mỗi thành phố, huyện thị sẽ có một đoàn gồm 1 thanh tra đóng tại Hội đồng thi cấp tỉnh, thành phố; 1 thanh tra tại điểm in sao đề thi; 1 thanh tra tại Hội đồng chấm thi và 2 thanh tra tại mỗi điểm thi

 

Kinh phí cho các đoàn Thanh tra này sẽ do Bộ GD-ĐT đảm nhận. Tuy nhiên, trước mắt Bộ đề nghị các trường CĐ, ĐH tự tạm ứng chi, Bộ sẽ thanh toán sau. Dự kiến tổng kinh phí cho gần 6.000 thanh tra thi này khoảng 10 tỉ đồng.

 

M.M