Tủ sách ước mơ đến với học trò San Sả Hồ

(Dân trí) - 1.200 cuốn sách và họa báo thiếu nhi, 14 thùng sách giáo khoa cùng với gần 560 suất quà gồm khăn ấm, tất ấm, bánh kẹo đã được trao tận tay các em nhỏ học sinh dân tộc tại xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Chương trình Mùa xuân trên San Sả Hồ do các bạn trẻ Dự án Tủ sách Giấc mơ - CLB tình nguyện Giấc mơ Việt Nam cùng Quỹ Sáng kiến, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp tổ chức đã diễn ra vào cuối tuần vừa qua.

Những tấm khăn ấm được trao đến tận tay các em học sinh San Sả Hồ.
Những tấm khăn ấm được trao đến tận tay các em học sinh San Sả Hồ.

Bên cạnh trao tặng học sinh các suất quà Tết, chương trình tập trung vào các hoạt động nhằm khuyến khích đọc sách và lồng ghép tập huấn, chia sẻ các thông tin về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho các em nhỏ San Sả Hồ, nơi mà chỉ nửa cuối năm vừa rồi đã phải hứng chịu cả lũ quét lẫn tuyết rơi, sương muối.

Khoác trên người những chiếc áo mỏng manh, khuôn mặt lấm lem, đôi bàn tay tím tái vì lạnh và đôi chân vượt đèo leo dốc không tất, không dép giữa cái lạnh dưới 10 độ ở Sa Pa những ngày cuối năm, các em vẫn hồn nhiên chạy theo đoàn tình nguyện, phụ các anh chị chuyển đồ từ xe ô tô để đi bộ vào trường.

Niềm vui được nhận những chiếc khăn mới.
Niềm vui được nhận những chiếc khăn mới.

Thầy Vinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở Phân hiệu Đồi Dù, một điểm trường lẻ của Trường Tiểu học San Sả Hồ cho biết: “Khí hậu vùng cao vốn khắc nghiệt, bà con dân bản mặc dù nghèo, cuộc sống vất vả khó khăn và thiếu thôn nhưng phụ huynh luôn đặc biệt quan tâm đến việc cho các em đến trường. Các em học sinh cũng rất ham học và chịu khó chịu khổ để được đến lớp mỗi ngày. Biết tin sách thiếu nhi sẽ được về bản, từ nay các em có thêm những kiến thức mới để tìm hiểu ngoài giờ học, cả các thầy cô giáo và bà con dân bản đề mừng lắm”.

Niềm vui được nhận những chiếc khăn mới.

Mùa xuân trên San Sả Hồ là chương trình đầu tiên trong chuỗi những hoạt động thuộc khuôn khổ Dự án Tủ sách Giấc mơ nhằm nâng cao năng lực và thói quen đọc sách cho trẻ em miền núi mà CLB Giấc mơ Việt Nam sẽ triển khai liên tục tại Sapa trong năm 2014.

Đây cũng là lần đầu tiên các hoạt động chia sẻ kiến thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường được đưa vào nội dung chính trong các hoạt động của Dự án Tủ sách Giấc mơ.

Theo đó, học sinh San Sả Hồ sẽ được tham gia các hoạt động giới thiệu và tìm hiểu, thảo luận, vẽ tranh, kể chuyện… về các vấn đề môi trường, khí hậu và thiên tai. Hiện tượng lũ quét hồi tháng 9 hay tuyết rơi tại Sa Pa vào cuối tháng 12 vừa rồi cũng sẽ được đưa vào nội dung chương trình như một minh chứng rõ rệt cho thời tiết bất thường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại Sa Pa.

1.200 cuốn sách và họa báo thiếu nhi cũng được trao tặng các em nhỏ. 
1.200 cuốn sách và họa báo thiếu nhi cũng được trao tặng các em nhỏ. 

Sau khi chương trình kết thúc, 270 em học sinh Tiểu học San Sả Hồ ở Sín Chải và Cát Cát cùng 248 em học sinh trường THCS San Sả Hồ được kỳ vọng sẽ thay đổi nhận thức về vấn đề bảo về môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, những kiến thức có được sau những hoạt động này sẽ tăng khả năng ứng phó của các em với các hiện tượng khí hậu và thiên tai khắc nghiệt xảy đến vào mùa mưa bão hàng năm.

Dự án Tủ sách Giấc mơ cho trẻ em Sa Pa sẽ kêu gọi quyên góp, hỗ trợ từ cộng đồng trong thời gian tới để tiếp tục những chương trình bổ sung sách và chia sẻ kiến thức cho các em học sinh trong năm 2014.

Phương Nhung
Ảnh: CLB Giấc mơ Việt Nam